Điện thoại

Samsung Galaxy S7 phát nổ trên tay người dùng đã gây bỏng cấp 2 và 3

Samsung Galaxy S7 phát nổ trên tay người dùng đã gây bỏng cấp 2 và 3

Amarjit Mann đã bỏ chiếc Galaxy S7 vào trong túi. Trong lúc đang lái xe,  Mann bắt đầu cảm nhận nhiệt độ đang tăng lên cao ngay ở vị trí chiếc điện thoại. Ngay sau đó, Mann đã lấy Galaxy S7 ra khỏi túi và chiếc điện thoại này đã phát nổ ngay trên tay của anh ấy.

Ngay thời điểm phát nổ, Mann đã quăng Galaxy S7 ra ngoài cửa sổ xe nên mức độ thương vong chỉ dừng ở mức phỏng tay, không gây cháy xe. Tuy nhiên, do điện thoại cần liên lạc đã bị cháy nổ, Mann không thể gọi điện thoại để nhờ sự giúp đỡ, buộc phải cố gắng tự lái xe đến nhà người bạn của anh (gần đó) để nhờ chở đi bệnh viện chữa trị viết thương.

Mann đã mua Galaxy S7 khoảng nửa năm với giá gần 1.000 USD. Nhà mạng đã khuyến cáo Mann hãy trực tiếp liên hệ với Samsung và người đàn ông này đã thực hiện lời khuyên như trên. Mann đang có kế hoạch nộp đơn kiện Samsung về vụ Galaxy S7 bị cháy nổ, đòi hãng sản xuất Hàn Quốc bồi thường cho anh vì những viết thương đau đớn đã trải qua. Bởi vết thương này, Mann đã phải nghỉ làm từ 8 đến 9 ngày để chữa trị cho bàn tay.

Tham khảo PhoneArena

 

Chiếc iPhone 7 Plus tại Trung Quốc đã bị nổ sau khi rơi xuống đất

(Techz.vn) Chiếc iPhone 7 Plus đã bị nổ “banh xác” sau khi chủ nhân chiếc điện thoại này đã vô tình làm rơi nó xuống đất.