Tin tức công nghệ

Samsung bị kiện vì quảng cáo Galaxy S10 dưới bể bơi

Samsung bị kiện vì quảng cáo Galaxy S10 dưới bể bơi

Samsung mới đây đã bị bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ở Úc kiện vì những thông điệp sai lệch trong quảng cáo của họ. Cụ thể, trong quảng cáo mới đây, hãng điện thoại Hàn Quốc đã dùng hình ảnh những người bơi trong bể và lướt sóng trên biển khi sử dụng Galaxy S10. Những hình ảnh này khiến cho người dùng lầm tưởng Galaxy S10 sẽ có thể sử dụng ngay cả khi đi bơi, thậm chí bơi dưới nước mặn ngoài biển. 

Trên thực tế, Galaxy S10 với khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP68 vẫn có thể đáp ứng phần nào những nhu cầu này. Trên trang web chính thức của mình, Samsung Australia khẳng định rằng điện thoại của họ có thể hoạt động ở độ sâu 1.5m dưới nước trong 30 phút, tuy nhiên bằng một dòng chữ rất nhỏ bên cạnh, họ lại khuyến cáo người dùng “không nên dùng ở bãi biển hoặc hồ bơi". 

Tại Úc, yếu tố chống nước là một trong những lợi điểm bán hàng rất mạnh. Chính vì vậy việc Samsung quảng cáo điện thoại chống nước nhưng lại khuyên khách hàng không nên sử dụng dưới hồ bơi hoặc biển không khác nào một sự lừa dối để bán hàng. 

Trong một bài đăng trên website, Samsung Australia cũng trích dẫn lời của Phó Chủ tịch CNTT và Di động của Samsung Electronics Australia - Richard Fink cho rằng, khả năng chống nước nên trở thành một tiêu chuẩn của các điện thoại bán tại Australia. Tuy nhiên bài đăng này đã bị gỡ không lâu sau đó. 

Tại Việt Nam, không ít trường điện thoại “chống nước" cũng đã bị từ chối bảo hành sau khi kỹ thuật viên phát hiện hiện bên trong có nước mặn, hoặc người dùng nói mang điện thoại đi bơi, đi biển.

 

Samsung đang phát triển smartphone màn hình cuộn, một sản phẩm siêu "lạ" và "độc"

(Techz.vn) Bằng sáng chế màn hình có khả năng cuộn được và mở rộng diện tích đến 60% chắc chắn sẽ khiến cho không ít người dùng tỏ ra thán phục.