Xe A-Z

Quán nhậu tung chiêu “độc” đối phó với CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn

Quán nhậu tung chiêu “độc” đối phó với CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn

Kể từ ngày 16/8, Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp cùng Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội tổ chức tăng cường xử phạt nồng độ cồn của các chủ phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt lực lượng CSGT tăng cường lập chốt gần các quán nhậu trong khung giờ cao điểm.

Trung úy Trịnh Văn Hải, cán bộ Đội CSGT số 6 là một trong những người lập chốt trên tuyến đường Đỗ Đức Dục, nơi có nhiều quán nhậu đông khách cho biết: Lực lượng CSGT đã xử phạt nghiêm khắc các trường hợp tài xế có nồng độ cồn cao trong hơi thở khi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông.

Điều đáng chú ý là trong quá trình lập biên bản, hầu hết các tài xế đều “xin xỏ” hoặc gọi điện nhờ các mối quan hệ “cầu cứu”. Tuy nhiên, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý. Cán bộ Trịnh Văn Hải khẳng định: “Có thể họ có mối quan hệ này, mối quan hệ nọ nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý”.

Cán bộ này cũng cho biết thêm, thường các chủ phương tiện, nhất là đối với ô tô rất sợ việc bị giữ lại xe nên họ sẽ tìm mọi cách để cầu cứu. Tuy nhiên, CSGT sẽ giải thích với tài xế và cả người nhà rằng đây là một trong những lỗi trực tiếp gây ra các vụ tai nạn, do đó cần phải xử lý nghiêm minh.

Ngoài việc gọi điện cho người thân để nhờ sự giúp đỡ, một chi tiết khác cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng CSGT khi xử phạt vi phạm về nồng độ cồn là: khi thấy CSGT xử phạt một vài trường hợp, lập tức nhân viên quán nhậu sẽ thông báo cho khách hàng trong quán tìm cách tránh né. Chẳng hạn như nhờ người không uống bia chở qua chốt hoặc di chuyển theo hướng khác để né CSGT.

Chia sẻ thêm về các khó khăn trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn của các tài xế, trung úy Trịnh Văn Hải cho hay, có nhiều trường hợp xay xỉn tới mức không thể đứng vững để thổi vào máy đó hoặc có những trường hợp cố tình không chấp hành bằng việc thổi không đủ khí vào máy khiến lực lượng CSGT phải yêu cầu thổi lại nhiều lần. Trong những trường hợp này, lực lượng CSGT quyết xử lý đến cùng.

Theo số liệu của Phòng CSGT (PC67) Hà Nội, từ ngày 16/8 – 22/8 lực lượng CSGT đã xử lý 201 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 201 phương tiện và có 3 trường hợp không chấp hành yêu cầu của CSGT.

Tuy nhiên, sau một số ngày hoạt động tăng cường xử phạt vi phạm nồng độ cồn, tình trạng sử dụng rượu bia của người tham gia giao thông đã giảm hẳn.

 

Cảnh sát giao thông sẽ lập chốt gần quán nhậu, phạt nặng tài xế có hơi men

(Techz.vn) Theo kế hoạch, từ ngày 16/8 tới Cảnh sát giao thông sẽ lập chốt, kiểm tra và xử phạt nặng các tài xế có hơi thở nồng độ cồn cao vượt mức cho phép tại các điểm gần nhà hàng, quán nhậu. Thời gian lập chốt sẽ tập chung chủ yếu vào khung giờ cao điểm từ 11h – 14h và từ 16h – 21h.