Ứng dụng

Quân đội Mỹ bị tố sử dụng Windows không bản quyền

Quân đội Mỹ bị tố sử dụng Windows không bản quyền

Mới đây, chính phủ Hoa Kỳ mà cụ thể hơn là bộ Quốc Phòng nước này đã dính dáng tới một nghi án bẽ mặt chưa từng thấy trong lịch sử. Đây là kết quả của những cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của cơ quan này.

Quân đội Mỹ bị tố sử dụng Windows không bản quyền -image-1388112565906

Quân đội Mỹ bị tố sử dụng Windows không bản quyền -image-1388112571262

Hình ảnh vừa được một quân nhân Mỹ đăng tải lên mạng internet nhằm tố cáo bộ Quốc phòng nước này.

Nghi án này được đặt ra khi mà một người lính phục vụ ở Qatar đã cập nhật lên TorrentFreak rằng quân đội Mỹ đang làm một số thứ rất thú vị . Anh ta nói rằng , 18 máy trong hệ thống quản lý của anh ta đều sử dụng hệ điều hành Windows 7 của Microsoft mà không có bản quyền. Bên cạnh những thông tin được chia sẻ, anh chàng này cũng cho đăng tải các hình ảnh như một bằng chứng hòng chứng minh cho những lời cáo buộc của mình 

Hướng dẫn Crack Windows 7

Đây là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nhất là khi, cơ quan này luôn tự xưng là kẻ đứng lên đầu tiên chống lại việc sử dụng các phần mềm vi phạm bản quyền và hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm: Chính Phủ Mỹ Quyết Định 'Đà Nẵng Hóa" New York 

Mạnh Hưng

Theo: Internet