Thể thao

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'

Trận lượt đi Bán kết AFF Cup 2020/2021 giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chính thức khép lại. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Park Hang Seo nhận thất bại 0-2. Với kết quả này, cánh cửa tiến vào trận Chung kết của chúng ta trở nên chật hẹp đi rất nhiều. Trong cuộc tái đấu diễn ra vào ngày 26/12 tới đây, Quang Hải và các đồng đội cần phải ghi tối thiểu 2 bàn thắng vào lưới Voi Chiến, cũng như không để thủng lưới thì mới có cơ hội đi tiếp.

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'
Việt Nam 0-2 Thái Lan: Thất bại khó nuốt trôi của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF.

Bên cạnh kết quả không như mong muốn, những quyết định đầy khó hiểu của trọng tài Al-Adba Saoud Ali cũng gây ra hàng loạt cuộc tranh cãi không hồi kết. Từ giới chuyên môn đến người hâm mộ, thậm chí ngay cả các fan trung lập cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với công tác trọng tài trận Việt Nam - Thái Lan. 

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'
Từ vòng loại World Cup 2022 tới AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam liên tiếp phải nhận những quyết định gây bất lợi từ phía các vị "vua áo đen". Ảnh: VNE.

Cụ thể, có ít nhất 4 quyết định của trọng tài Al-Adba Saoud Ali khiến Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trực tiếp. Đầu tiên là tình huống hậu vệ Theerathon đánh cùi trỏ vào mặt Quang Hải ngay đầu hiệp 1. Tiếp theo đó là 2 tình huống penalty bị từ chối khi Quang Hải bị đốn ngã trong vòng cấm và cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay. Chưa kể tới tình huống Đức Chinh thoát xuống đối mặt vơi thủ môn Bootprom bị trọng tài biên căng cờ báo hiệu việt vị. Tất nhiên, tình huống quay chậm cho thấy chân sút sinh năm 1997 vẫn còn đứng trên tới 2 cầu thủ của Voi Chiến.

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'
Tình huống Theerathon đánh nguội Quang Hải ở rất gần vị trí của trọng tài biên nhưng cầu thủ bên phía Thái Lan thậm chí không phải nhận dù chỉ là một thẻ vàng cảnh cáo.

Bình luận về công tác trọng tài trận Việt Nam - Thái Lan, chuyên gia Phan Anh Tú, nguyên quyền tổng thư ký VFF cho biết:

"Nếu bắt theo luật quốc tế, trận Việt Nam vs Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ được rút ra. Nhưng đây chỉ là AFF Cup. Quang Hải đáng nhẽ phải được hưởng phạt đền. Từ tình huống cậu ấy bị phạm lỗi trong vòng cấm đến pha bóng họ tự đá vào tay. Trọng tài Al-Adba Saoud Ali hôm nay đã làm không tốt.

Bóng đá Đông Nam Á là vùng trũng. Nó vẫn là ao làng và ao làng này không có VAR. Chúng ta phải chấp nhận điều này. Theo quan điểm của tôi, không chỉ trọng tài chính mà cả tổ trọng tài ngày hôm nay đều chưa làm tròn trách nhiệm của mình".

Quan chức VFF chỉ trích trọng tài Al-Adba Saoud Ali: 'Trận Việt Nam Thái Lan xứng đáng có 4 thẻ đỏ'
Tình huống hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm diễn ra ngay trước mặt trọng tài Al-Adba Saoud Ali. Tất nhiên, không có quả penalty nào được thổi dành cho ĐT Việt Nam. 

Không thể phủ nhận đây là một trận đấu mà Đội tuyển Việt Nam chưa chuẩn bị kỹ bằng đối thủ Thái Lan. Tuy nhiên chúng ta có quyền tiếc nuối với 2 tình huống sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc của Quang Hải. Bên cạnh đó, việc liên tục bị "xử ép" cũng khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo chịu sự ức chế tâm lý nặng nề, dẫn tới kết quả không như mong muốn.

Đài truyền hình SBS - một trong những kênh truyền thông lớn nhất Hàn Quốc làm hẳn một video phân tích những sai lầm của tổ trọng tài bắt trận Việt Nam - Thái Lan.

Vẫn còn 90 phút lượt về vào ngày 26/12 để Đội tuyển Việt Nam sửa sai. Giữ vững sự tập trung, duy trì quyết tâm cao độ và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân, đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể lách qua khe cửa hẹp và tiến vào trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch AFF Cup 2021.

 

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup

(Techz.vn) Những quyết định sai lầm của trọng tài trận Việt Nam vs Thái Lan - Al-Adba Saoud Ali khiến thầy trò HLV Park Hang Seo không chỉ có nguy cơ trở thành cựu vương tại AFF Cup 2021 mà còn làm thành tích gây dựng suốt 4 năm của Đội tuyển Việt Nam "đổ sông đổ bể".