Thể thao

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup

 

Trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2020/2021 giữa Đội tuyển Việt Nam vs Thái Lan đã chính thức khép lại. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Park Hang Seo dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải chịu thất bại 0-2. Thiếu may mắn, tỏ ra ngây thơ hơn so với đối thủ và đặc biệt là những sai lầm khó chấp nhận của các trọng tài khiến cho cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á của chúng ta đang thực sự bị đe dọa

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup
Việt Nam 0-2 Thái Lan: Đường vào Chung kết AFF Cup 2020/2021 đầy rẫy chông gai.

Ngoài nguy cơ sớm trở thành cựu vương, thành tích mà HLV Park Hang Seo và các học trò gây dựng suốt 4 năm qua đã bị sụp đổ dưới thay người Thái. Theo đó, từ khi ký hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam vào năm 2017 tới nay, thầy Park chưa từng để thua bất cứ đối thủ nào tại Đông Nam Á. Đây không chỉ là tiền đề để bóng đá Việt Nam vươn lên vị trí số 1 khu vực mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp Những chiến binh Sao vàng luôn chiếm thế thượng phong ở những giải đấu trực thuộc AFF.

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup
Những sai lầm không thể chối bỏ của trọng tài Al-Adba Saoud Ali khiến ĐT Việt Nam mất trắng 1 quả phạt đền, nhiều tình huống phạm lỗi mười mươi của Thái Lan được bỏ qua và chuỗi trận bất bại của thầy Park trước các đối thủ Đông Nam Á phải dừng lại ở con số 20.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo đã trải qua 20 trận bất bại liên tiếp trước cái đội bóng của Đông Nam Á. Sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này là không thể phủ nhận, với 15 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 5 trận. Từ một tập thể "sợ" đối đầu với Thái Lan, các cầu thủ đã vượt qua giới hạn của bản thân và thậm chí còn "át vía" Voi Chiến trong suốt thời gian dài. Đáng tiếc thay, chuỗi trận thăng hoa này đã phải dừng lại sau trận đấu thứ 21 trên SVĐ quốc gia Singapore tối hôm qua 24/12/2021.

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup
Thậm chí nếu tính rộng ra cả cấp độ U23, HLV Park Hang Seo đã có 34 trận đấu liên tiếp không để thua bất cứ đối thủ nào cùng khu vực. Trong đó chỉ có 6 lần Đội tuyển Việt Nam chia điểm, còn lại là 28 chiến thắng.

Như đã nói, hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của chúng ta đang đứng trước thử thách thực sự. Vẫn còn 90 phút lượt về trên SVĐ Singapore vào ngày 26/12 tới đây. Tuy nhiên với việc để thua 0-2 ở trận lượt đi, cánh cửa bước vào trận Chung kết chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với HLV Park Hang Seo và các học trò. 

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup
Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trận Việt Nam vs Thái Lan. Thủ quân Quế Ngọc Hải hiên ngang đối mặt với sức ép tới từ ban huấn luyện đối phương.

Ngày hôm nay 24/12, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi sức trước khi trở lại guồng quay tập luyện từ ngày mai. Nhiệm vụ của Quang Hải và các đồng đội là quá rõ ràng: Ghi được ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan ở trận lượt về và không để thủng lưới. Trong bối cảnh hàng thủ bị tổn thất nặng nề với những chấn thương của Đình Trọng, Tiến Dũng và Duy Mạnh, đây sẽ là một thử thách vô cùn khó khăn giành cho Những chiến binh Sao Vàng. 

Thua đau Thái Lan, HLV Park tiêu tan cơ đồ gây dựng suốt 4 năm cùng ĐT Việt Nam vì trọng tài AFF Cup
Sau chấn thương của Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng, ĐT Việt Nam đón nhận thêm tổn thất ở hàng thủ khi Duy Mạnh bị trật khớp vai, nguy cơ sớm chia tay AFF Cup 2021.

Việt Nam vs Thái Lan | Thái Lan thoát thẻ đỏ - thoát 11m - Trọng tài thiên vị trắng trợn

 

ĐT Việt Nam nguy cơ thành cựu vương sau bán kết, AFF Cup 2021 bị tẩy chay vì nguyên nhân đáng xấu hổ

(Techz.vn) Chứng kiến ĐT Việt Nam bị xử ép trắng trợn ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021 trước Thái Lan, BLV Quang Huy cho rằng việc giải Đông Nam Á không có VAR là điều đáng xấu hổ và không nên tiếp tục tổ chức nếu còn để xảy ra những vấn đề liên quan đến trọng tài.