Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật tử vong trong hồ bơi ở Lâm Đồng, xuất hiện nhiều chi tiết đáng ngờ
Sau nhiều lần tạm đình chỉ điều tra và thay đổi tội danh, vụ bé trai người Nhật Bản tử vong tại hồ bơi của Centara Mirage Resort Mũi Né tiếp tục được cơ quan công an phục hồi để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo gửi gia đình bé Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về việc phục hồi điều tra vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né (TP Phan Thiết cũ).
Động thái này được đưa ra gần nửa năm sau khi vụ án bị tạm đình chỉ để chờ kết quả tương trợ tư pháp. Theo cơ quan điều tra, mặc dù việc điều tra tạm dừng theo thủ tục, quá trình thu thập và củng cố chứng cứ vẫn được tiến hành nhằm phục vụ việc xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.
Bé trai cao 1m4, biết bơi vẫn tử vong tại hồ bơi sâu 1 mét
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 10h35 ngày 5/4/2022, bé Hanawa Yukiji (cao 1,4 m, nặng 39 kg) được phát hiện mắc kẹt tại khu vực miệng hút của hồ bơi lười thuộc Centara Mirage Resort Mũi Né.
Những người có mặt phải phối hợp kéo nạn nhân ra khỏi tấm lưới sắt dưới đáy hồ rồi tiến hành sơ cứu, tuy nhiên bé không qua khỏi.
Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận xác định nguyên nhân tử vong là phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước.
Đáng chú ý, cơ quan giám định ghi nhận trên vùng lưng và thắt lưng của nạn nhân xuất hiện nhiều vết hằn hình vuông kích thước khoảng 4x4 cm, phân bố thành từng hàng trên diện tích khoảng 56x43 cm. Theo kết luận chuyên môn, những dấu vết này được hình thành do vùng lưng bị ép hoặc chịu lực hút từ một vật có hình dạng tương tự miệng hút của hồ bơi.
Gia đình bé Yukiji cho rằng con trai họ biết bơi, chiều cao còn vượt mực nước của hồ bơi chỉ sâu khoảng 1 mét nên không thể tự chết đuối. Theo nhận định của gia đình, nạn nhân đã bị hệ thống hút nước của hồ bơi giữ chặt vào tấm lưới sắt, dẫn đến tử vong.
Nhiều lần thay đổi hướng điều tra
Ngày 31/5/2022, Công an TP Phan Thiết khởi tố vụ án với tội danh Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Sau đó, việc điều tra được tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định áp lực hút của hệ thống hồ bơi từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).
Sau khi phục hồi điều tra, đến ngày 31/7/2023, vụ án tiếp tục bị đình chỉ với lý do "không có sự việc phạm tội". Cơ quan điều tra khi đó căn cứ vào kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, cho rằng nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không đủ khả năng gây ra cái chết của nạn nhân.
Không đồng tình với kết luận này, gia đình bé Yukiji liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ việc. Gia đình cho rằng đây là vụ việc có yếu tố nước ngoài và cần được điều tra ở cấp tỉnh để bảo đảm khách quan.
Đến tháng 2/2024, Công an TP Phan Thiết phục hồi điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục thụ lý.
Một bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào cuối tháng 4/2024 khi Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đưa ra kết luận giám định mới. Theo đó, trong điều kiện vận hành bình thường, hệ thống hồ bơi lười hoàn toàn có khả năng hút chặt một bé trai 11 tuổi cao 1,4 m, nặng 39 kg, biết bơi nếu đứng sát vị trí miệng hút.
Cơ quan giám định cũng nêu rõ, nếu vùng lưng tiếp xúc trực tiếp với miệng hút thì người có thể trạng tương tự nạn nhân không thể tự thoát ra, nguy cơ dẫn đến tử vong là hoàn toàn có thể xảy ra.
Đầu năm 2025, kết luận giám định tư pháp của Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định Xây dựng (thuộc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình xây dựng, Bộ Xây dựng) tiếp tục chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình thiết kế, thẩm định, thi công cũng như vận hành hệ thống hồ bơi của khu nghỉ dưỡng.
Từ những tài liệu mới này, cơ quan điều tra đã phục hồi vụ án và khoảng hai tháng sau quyết định chuyển tội danh sang Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông báo của Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành hồi tháng 1 năm nay, quá trình điều tra từng phải tạm dừng do chưa nhận được kết quả tương trợ tư pháp từ phía nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.