Xe A-Z

Phát minh mới của nhà khoa học Iran, ô tô có thể chạy bằng nước lã

Phát minh mới của nhà khoa học Iran, ô tô có thể chạy bằng nước lã

Nhà khoa học người Iran có tên Alaeddin Qassemi vừa công bố phát minh vô cùng độc đáo. Phát minh của ông là chế ra một chiếc xe ô tô có thể vận hành mà không cần sử dụng nhiên liệu xăng, dầu. Mà thay vào đó là xe sử dụng nguyên liệu từ nước lã.

Chiếc xe chạy bằng nước lã do ông Alaeddin Qassemi phát minh.

Điều đặc biệt là chỉ cần sử dụng nguyên liệu nước lã nhưng chiếc xe vẫn có thể vận hành hoàn toàn bình thường. Nước lã sử dụng làm nhiên liệu cũng không được pha tạp bất kỳ loại hóa chất nào.

Chỉ với 60 lít nước trong bình nhiên liệu là xe có thể di chuyển được quãng đường dài 900 km với thời gian khoảng 10 giờ đồng hồ.

Mặc dù chạy bằng nước nhưng xe vẫn hoạt động được bình thường.

Cấu tạo xe có một hệ thống động cơ đặc biệt, theo đó cỗ máy này sẽ tách nước (H2O) ra thành hydro và oxy. Sau đó hai loại khí này phản ứng với nhau sinh ra năng lượng giúp xe có thể hoạt động.

Một ấn tượng khác nữa là xe chỉ thải ra hơi nước chứ không hề có không khí ô nhiễm. Sau khi thử nghiệm thành công, nhà khoa học Iran Alaeddin Qassemi đã đăng ký bản quyền quốc tế.

 Video: Xe chạy bằng nước của ông Alaeddin Qassemi.

Hiện chưa thể khẳng định phát minh này có được ứng dụng rộng rãi vào thực tế hay không. Tuy nhiên, chắc trong thời gian tới, ông Alaeddin Qassemi sẽ rất bận rộn để tiếp đón truyền thông về ý tưởng độc đáo của mình.

 

Đi xe ngược chiều có thể bị xử phạt tối đa 8 triệu đồng

(Techz.vn) Ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị xử phạt từ 300 nghìn đồng – 8 triệu đồng. Mức phạt này quy định rõ tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ 1/8/2016.