Phát hiện hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật quan trọng cùng miếng da khắc tên, ký hiệu đáng chú ý
Trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Đakrông (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện hai hài cốt cùng nhiều di vật quan trọng, trong đó có mảnh da ghi rõ tên Nguyễn Minh Thuận, mở thêm cơ hội xác minh danh tính liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến.
Ngày 20/1, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết vừa cất bốc hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng trồng keo thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, huyện Đakrông. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,8–1 m so với mặt đất, trong tình trạng còn kèm theo nhiều di vật cá nhân và quân trang.
Đáng chú ý, tại một hài cốt, lực lượng quy tập phát hiện miếng da của cặp đựng tài liệu có khắc rõ tên “Nguyễn Minh Thuận” cùng ký hiệu “3/3”. Ngoài ra, các di vật khác được tìm thấy gồm đồng hồ đeo tay, dao găm, hộp tiếp đạn, thắt lưng, cúc áo và một số vật dụng sinh hoạt của bộ đội. Hài cốt còn lại có di vật là chiếc bút sắt khắc họa tiết và ghi tên “Vương Chí Cao”.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đây là hai trong số 5 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập tại khu vực xã Đakrông từ đầu tháng 1 đến nay. Qua khảo sát thực địa và lời kể của người dân địa phương, khu vực này từng là địa bàn hoạt động cách mạng, có nhiều đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong đóng quân, chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Hiện toàn bộ hài cốt cùng di vật đã được đưa về quàn tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiếp tục bảo quản, đồng thời phục vụ công tác xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ nhằm sớm xác định danh tính, thông báo cho thân nhân. Lực lượng chức năng cũng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực lân cận, với hy vọng tiếp tục phát hiện thêm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.
Được biết, xã Đakrông nằm ở vùng núi, giáp biên giới Việt Nam – Lào, là nơi có địa hình hiểm trở, từng là tuyến hành lang chiến lược quan trọng, vì vậy số lượng liệt sĩ hy sinh và chưa được tìm thấy hài cốt còn khá lớn. Công tác tìm kiếm, quy tập tại đây gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, rừng cây phát triển dày sau nhiều năm.