Khoa học & Đời sống

Phát hiện 224 ngôi mộ cổ niên đại trên 3.000 năm ở Trung Quốc

Phát hiện 224 ngôi mộ cổ niên đại trên 3.000 năm ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc vừa phát hiện ra 224 ngôi mộ cổ có niên đại trên 3.000 năm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những ngôi mộ này có nguồn gốc từ triều đại Tây Chu (năm 1046-771 trước Công nguyên) và được tìm thấy ở khu vực lăng mộ vua chúa thuộc huyện Kỳ.

Ngoài 224 ngôi mộ cổ trên, các nhà khảo cổ học còn khai quật được 5 hố sâu chứa xương cốt của ngựa và tàn tích một ngôi nhà. Bên cạnh đó là hàng loạt các đồ cổ khác như đồ gốm sứ, vũ khí và xe ngựa bằng đồng, ngọc bích, đồ sơn mài...

224 ngôi mộ cổ có niên đại trên 3.000 năm mới được phát hiện tại Trung Quốc.

Theo phân tích của ông Han Zhaohui - nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hoá tỉnh Hà Nam, phần lớn những ngôi mộ này đều có kích thước nhỏ và được sắp đặt ngay ngắn. Cộng với một số dấu hiệu khác cho thấy đây là mộ của dân thường.

Một vài ngôi mộ lớn có chứa cả xe ngựa và ngựa bên trong có thể là của tầng lớp vua chúa. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện thấy 1/4 số ngôi mộ kể trên có khiên và dao găm. Dường như đây từng là khu vực quân sự.

Những món đồ cổ khác được tìm thấy trong ngôi mộ phần lớn là bình, lọ và nồi. Trong văn hoá giai đoạn cuối triều đại nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên) và đầu Tây Chu đây chỉ là những món đồ vật mai táng phổ biến.

 

Khoa học máy tính đang là ngành học hấp dẫn

Tiền lương 6 con số và viễn cảnh tự do sáng tạo đã gây nên cơn sốt nộp đơn vào các trường ĐH quốc gia hàng đầu ở Mỹ.Năm học này, ngành Khoa học máy tính tại các trường ĐH quốc gia của Mỹ đang khởi sắc với số lượng đơn dự tuyển đạt mức kỉ lục, khi các sinh viên cao đẳng chuẩn bị tốt nghiệp và các học sinh năm cuối của bậc trung học phổ thông bị hấp dẫn bởi nhiều công việc hứa hẹn có mức lương khởi điểm 6 con số (tính theo đô la Mỹ) và những biểu tượng tự do sáng tạo đầy thành công như Steve Jobs và Mark Zuckerberg - Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook