Tư vấn

Người Việt liệu có còn tin tưởng và ủng hộ với BPhone 2?

Người Việt liệu có còn tin tưởng và ủng hộ với BPhone 2?

Bản concept Bphone 2.

Nguyễn Tử Quảng và niềm tự hào về BPhone

Trong bài phỏng vấn gần đây với trang Zing, ông Quảng nhấn mạnh rằng Bphone dù tạo ra không ít tranh cãi trên các phương tiện truyền thông, nhưng ông chắc chắn rằng chiếc smartphone này đã khơi gợi nhiều cảm hứng cho người Việt Nam. Chính nhờ Bphone mà tâm lý "sợ Tây", theo CEO của BKAV, đã giảm xuống rõ rệt.

Sau khi Bphone được trình làng, ông Quảng đã thấy các doanh nghiệp, cá nhân mạnh dạn hơn trong suy nghĩ và hành động. Từ đó sản xuất ra những thứ lớn hơn và không mang tâm lý ngần ngại nữa.

Ông Nguyễn Tử Quảng.

Cũng chính nhờ Bphone với các phản ứng trái chiều đã giúp ông Quảng biết ông cần phải làm nhiều hơn nữa. Từ đó tạo ra kết quả rõ ràng hơn để làm người dùng không chỉ tin vào BKAV lẫn ông, mà còn tin vào người Việt.

Về mẫu Bphone 2, ông Quảng vẫn đang bỏ ngỏ câu trả lời về tương lai của chiếc smartphone này khi tuyên bố rằng phải 2 tháng nữa, BKAV mới ra quyết định chính thức về Bphone.

Với động thái này, có vẻ như BKAV đang muốn thăm dò thị trường và phản ứng của người dùng về chiếc Bphone trước khi quyết định có làm tiếp phiên bản Bphone 2 hay không.

Người dùng Việt vẫn còn tình cảm với Bphone?

Nhìn vào loạt tin concept Bphone 2 được rất nhiều lượt xem và comment. Thế mới thấy người dùng Việt vẫn còn quan tâm đến số phận của chiếc Bphone 2 rất nhiều.

Họ có thể chê cười, hoặc bình phẩm về smartphone của BKAV. Nhưng tựu chung, chúng ta đều quan tâm tới Bphone vì nó dám khác biệt. Dám đánh tới cái phân khúc mà không một smartphone Việt nào dám nghĩ tới. Nhưng chính chiến lược đó đã làm Bphone bị thất bại. Nếu có thành công, thì chỉ thành công về mặt truyền thông mà thôi.

Trước khi BKAV quyết định xem Bphone 2 có được trình làng hay không. Thiết nghĩ họ nên tham khảo ý kiến của người dùng thông qua các bản concept hình ảnh của Bphone 2 và những cấu hình mong muốn của người dùng.

Cấu hình và những bản concept mà người dùng mong muốn.

Với việc rất đông bạn đọc của trang TechZ mong muốn BKAV sẽ trình làng Bphone 2. Nhưng người dùng cần giá bán của Bphone hợp lí một chút, cộng với chiến lược nên đi từ phân khúc tầm trung trước rồi mới tới cao cấp để người dùng dần chấp nhận các sản phẩm của công ty này.

Giá bán của một sản phẩm rất quan trọng. Khi thị trường smartphone đã dần bão hòa, các hãng đang có xu hướng giảm giá điện thoại để thu hút người dùng. Chính vì vậy Bphone 2, theo mình, nên có giá từ 7 đến 9 triệu, là sẽ được chúng ta yêu mến.

Yếu tố smartphone Việt phải được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam là điều mà người dùng cũng trông chờ ở Bphone 2. Nhưng ngoài giá, điểm mình nghĩ BKAV cần phải rút kinh nghiệm từ chiếc Bphone chính là hệ thống phân phối, trưng bày sản phẩm.

Tâm lí người Việt thích mắt thấy, tay cầm một sản phẩm trước khi quyết định mua. Việc họ bán online và chỉ bán ở một vài cửa hàng đã tạo rào cản không hề nhỏ.

Chính vì thế, việc hợp tác với các đại lí lớn sẽ giúp Bphone 2 có thêm cơ hội để tiếp cận người dùng, qua đó sẽ giúp BKAV có được thành công với chiếc smartphone này.

Bạn có ủng hộ BKAV ra mắt chiếc Bphone 2 với giá thành hợp lí hơn nhưng sự cao cấp vẫn còn nguyên ở đó hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé.

Thăm dò

Bạn có còn ủng hộ và tin tưởng với Bphone 2?

 Có

 Không

 Sẽ ủng hộ nếu cấu hình tốt và giá hợp lý

Biểu quyết Xem kết quả