Đời sống

Mỹ nói xung đột Iran sắp hạ nhiệt, hé lộ thời điểm giá xăng dầu giảm mạnh

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép về mục tiêu quân sự tại Trung Đông, đồng thời dự báo thời điểm giá nhiên liệu hạ nhiệt. Trong khi đó, Nga bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Bushehr sau chuỗi vụ tấn công dồn dập.

Theo tờ New York Post, phát biểu ngày 28/3, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington đã hoàn tất các mục tiêu quân sự chủ chốt tại Trung Đông. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự kiến duy trì chiến dịch tại Iran thêm một giai đoạn ngắn để bảo đảm tính hiệu quả và ổn định bền vững cho khu vực.

Lý giải về việc kéo dài hoạt động, ông Vance nhấn mạnh Iran vẫn duy trì các mối đe dọa đa diện và chưa từ bỏ ý định sở hữu vũ khí hạt nhân. "Mục tiêu của chúng tôi là Mỹ và Israel có thể vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của Iran trong thời gian dài. Rõ ràng chúng tôi không muốn phải trở lại đây trong vòng 1 hay 2 năm tới", ông cho biết.

pho-tong-thong-my-noi-xung-dot-iran-sap-ha-nhiet
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Về áp lực lạm phát năng lượng, lãnh đạo Mỹ nhận định sự biến động hiện nay chỉ là hệ quả nhất thời từ chiến sự. Ông Vance trấn an dư luận: "Giá xăng dầu đã tăng cao vì những gì xảy ra tại Trung Đông, đây là phản ứng tạm thời của thị trường trước một cuộc xung đột ngắn hạn".

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài tính bằng tuần thay vì bằng tháng. Dù Tehran chưa chính thức phản hồi thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nhưng các thông điệp ngoại giao từ phía Iran cho thấy quốc gia này đang quan tâm đến một giải pháp hòa bình để tháo gỡ căng thẳng.

Tại một diễn biến khác, tập đoàn Rosatom của Nga đã bắt đầu di dời 163 nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Theo kế hoạch, hai đợt sơ tán tiếp theo sẽ sớm được triển khai. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất đang vận hành, đóng vai trò then chốt trong mạng lưới năng lượng của Iran.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga lên án gay gắt các vụ tập kích nhắm vào Bushehr. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga phát biểu: "Chúng tôi hy vọng khi nhận được các thông tin kịp thời của Iran về tình hình thực địa, thì phía Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể yêu cầu những kẻ gây hấn ngay lập tức dừng lại".

Phía Iran xác nhận nhà máy Bushehr đã hứng chịu 3 đợt tấn công trong vòng 10 ngày qua. Dù tình hình chiến sự leo thang, các báo cáo kỹ thuật khẳng định hệ thống lò phản ứng vẫn an toàn. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại cấu trúc nghiêm trọng nào hay dấu hiệu rò rỉ phóng xạ ra môi trường xung quanh.