Liên quan vụ án ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và tạm giam Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) cùng Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo thông tin điều tra ban đầu, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach và thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,40 gram ketamine và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.
Trao đổi về vụ việc, Đặng Văn Cường cho biết hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định pháp luật được hiểu là việc tổ chức, tạo điều kiện để đưa ma túy vào cơ thể người khác.
Theo phân tích của ông Cường, hành vi này có thể bao gồm nhiều hình thức như:
- Chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng;
- Chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy;
- Cho thuê, cho mượn hoặc thuê địa điểm để sử dụng ma túy;
- Hoặc các hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra.

Luật sư cho rằng tất cả những người tham gia vào quá trình tạo điều kiện cho việc sử dụng ma túy đều có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Trường hợp tổ chức cho từ hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy có thể đối mặt khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Ông Cường cũng nhận định vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với giới trẻ và người nổi tiếng trong việc giữ gìn hình ảnh, tránh sa ngã vào tệ nạn ma túy.

Trước đó, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời khởi tố các bị can: Trần Đức Phong; Vũ Thái Nam; Đoàn Thị Thúy An.
Trong đó, Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam bị điều tra thêm hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời khởi tố Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm”.