Nhịp sống số

Mắc mưu kẻ xấu qua điện thoại, nạn nhân bị lừa mất 37 triệu đồng

Mắc mưu kẻ xấu qua điện thoại, nạn nhân bị lừa mất 37 triệu đồng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa ghi nhận một vụ lừa đảo tinh vi được tổ chức qua đường dây điện thoại. Các đối tượng gây án vẫn sử dụng chiêu bài cũ là thông báo người dùng đã trúng thưởng và yêu cầu nạp tiền để hoàn tất các thử tục.

Theo phản ánh của chị Võ Thị Thu Thuỷ (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng), chị nhận được cuộc gọi lạ vào sáng ngày 10/1/2015. Người ở đầu dây bên kia tự nhận làm việc trong một ngân hàng. Cô ta thông báo chị vừa trúng thưởng chương trình tri ân với giải thưởng là một chiếc xe AirBlade cùng số tiền mặt 200 triệu đồng. Cùng với lời thông báo này, người tự nhận là nhân viên ngân hàng cũng yêu cầu chị tiến hành hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận giải thưởng.

Đơn trình báo của nạn nhân Võ Thị Thuy Thuỷ.

Do đã từng nghe thông tin về những vụ lừa đảo qua điện thoại với cách làm tương tự, ngay từ đầu, chị Thuỷ đã có ý nghi ngờ. Bên cạnh đó, nhận thấy ngày nhận được điện thoại là vào chủ nhật, vốn là ngày nghỉ của các ngân hàng, chị càng tỏ ra không mấy tin tưởng và hỏi vặn. Trước thắc mắc của chị Thuỷ, vị cán bộ ngân hàng kia đưa ra lời giải thích rằng, do chương trình này được phối hợp giữa ngân hàng cùng nhà mạng và đã gần đến Tết nên chương trình tranh thủ trao thưởng cả chủ nhật.

Để tạo thêm sự tin tưởng, người này còn cho cả số điện thoại của hai người vừa trúng thưởng. Chị Thủy gọi điện cho người được giới thiệu là trúng giải nhì 500 triệu đồng thì một người nói giọng Nghệ An cho biết đã nhận đủ tiền, dù "phía ngân hàng hành nguyên cả ngày, đủ mọi thủ tục".

Anh ta nói đã bán 2 con bò và một đàn heo để có 70 triệu đồng mua card điện thoại gửi cho ngân hàng theo yêu cầu. Gọi điện cho người trúng giải nhất 900 triệu đồng, chị Thủy cũng nhận được câu trả lời chắn chắn về giải thưởng.

Dò hỏi thủ tục lĩnh thưởng, chị Thủy được hướng dẫn ra một cửa hàng lớn mua thẻ cào có tổng trị giá 37,5 triệu rồi chuyển mã số.

Theo giải thích, số tiền này bao gồm 5 triệu phí vận chuyển xe máy từ Hà Nội vào bằng máy bay; 7,5 triệu tiền thuế trúng thưởng xe; 10 triệu tiền phóng viên truyền hình tới quay phim; 20 triệu tiền thuế VAT (tức 10% từ số tiền thưởng 200 triệu tiền mặt).

Sau những lời giải thích xuôi tai, chị Thuỷ ra cửa hàng và mua về số thẻ trị giá 37,5 triệu đồng theo lời người cán bộ ngân hàng nọ. Khi đã gửi mã số thẻ cào cho phía bên kia, chị còn nhận được yêu cầu phải tiêu huỷ ngay số thẻ cào vừa gửi. Tuy nhiên sau khi làm theo lời người ở đầu dây bên kia, chị Thuỷ gọi và ko thấy tín hiệu trả lời. Khi này chị mới hiểu ra rằng, mình đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. 

 

Tuyên án tù vụ lừa đảo nạp tiền điện thoại qua Facebook

(Techz.vn) Thông qua các tin nhắn dụ dỗ người dùng nạp thẻ cào điện thoại với khuyến mãi khủng, các đối tượng đã lừa đảo thành công nhiều nạn nhân với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.