Thể thao

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?

Trong khoảng thời gian Công Phượng ngồi ngoài vì chấn thương, V.League 2022 đã xuất hiện một hiện tượng mới thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và cả HLV Park Hang-seo. Đó là Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ sinh năm 2003 đang "làm mưa làm gió" dưới bàn tay huấn luyện của cựu HLV ĐT Việt Nam - Phan Thanh Hùng.

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?
Phi Hoàng đang là hiện tượng của V.League 2022 với 3 bàn thắng, bằng Tiến Linh và Công Phượng.

Chỉ trong 2 trận đấu gần nhất, Phi Hoàng đã có cho mình 3 bàn thắng và sánh ngang Tiến Linh, Công Phượng ở danh sách những chân sút nội tốt nhất V.League 2022. Tuy nhiên với những người quan tâm đến SHB Đà Nẵng thì Phi Hoàng không phải cái tên quá xa lạ, bởi V.League 2022 đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp anh được đăng ký trong danh sách của đội bóng sông Hàn.

Điều đó có nghĩa là Phi Hoàng đã được HLV Lê Huỳnh Đức đôn lên đội một từ năm 16 tuổi khi là cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở V.League 2020. Cuối năm 2020, HLV Park Hang-seo triệu tập Phi Hoàng lên "thử lửa" ở U22 Việt Nam khi mới vừa bước qua tuổi 17. Ngay cả lứa U19 đình đám của Công Phượng cũng phải đến năm 19, 20 tuổi mới được đôn lên đội một thi đấu ở V.League.

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?
Phi Hoàng được đăng ký dự V.League ở tuổi 16 vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam khi vừa bước qua tuổi 17.

"Thần đồng" Nguyễn Phi Hoàng đã đá chính 5 trận ở V.League 2022 và chưa bị thay ra lần nào. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định ông hài lòng với thể lực và khả năng bắt nhịp với chiến thuật của ngôi sao sinh năm 2003. 

"Phi Hoàng là tương lai, trụ cột của đội bóng Đà Nẵng. Cậu ấy có khả năng trong những đường chuyền và sở hữu tốc độ. Tôi rất mừng khi các cầu thủ trẻ đã có thể chơi tốt ở đấu trường V.League" - Cựu HLV ĐT Việt Nam khen ngợi Phi Hoàng.

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?
Một mình Nguyễn Phi Hoàng đã nhấn chìm SLNA ở vòng 8 V.League 2022 vừa qua.

Phi Hoàng ghi 1 cú đúp trong trận thắng đầy bất ngờ của Đà Nẵng trước SLNA, đội bóng hiện nay đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2022. Chân sút 19 tuổi biến 6 cầu thủ SLNA thành khán giả, khiến Hoàng Văn Khánh - trung vệ nhiều kinh nghiệm và đeo băng đội trưởng của SLNA khổ sở trước khi ghi bàn.

Đến trận đấu ở vòng 9 vừa qua, trong trận cầu căng thẳng giữa Bình Định vs Đà Nẵng, ít ai nghĩ rằng một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi lại được HLV Phan Thanh Hùng chỉ định bước lên chấm đá phạt đền. Phi Hoàng đầy bản lĩnh, không mắc một sai lầm nào và đánh bại Vũ Tuyên Quang, thủ môn được HLV Park Hang-seo đánh giá cao.

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?
Phi Hoàng có thể là một lựa chọn thú vị nếu HLV Park Hang-seo muốn làm mới ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022.

Ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, Phi Hoàng không tham dự cùng U19 Việt Nam bởi đơn giản anh đang là nhân tố quan trọng của Đà Nẵng và đội bóng này từ chối nhả người. Với Phi Hoàng hiện tại, việc ra sân thường xuyên ở V.League sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đáng giá hơn so với tham dự giải trẻ ở cấp độ Đông Nam Á.

Nếu tiếp tục được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội và duy trì phong độ tốt hiện tại, Phi Hoàng hoàn toàn có thể sớm được triệu tập lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. HLV Park Hang-seo đang rất tích cực tìm kiếm những nhân tố mới và Phi Hoàng chắc chắn sẽ là một phát hiện thú vị cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Lọt 'mắt xanh' HLV Park Hang-seo, thần đồng 19 tuổi biến Công Phượng thành người thừa ở ĐT Việt Nam?
Những ngôi sao của HAGL đang mất dần vị trí tại ĐT Việt Nam.

Cơ hội cho Phi Hoàng cũng đồng nghĩa với nguy cơ Công Phượng trở thành người thừa trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo. Dù vẫn chơi hay ở V.League nhưng suốt thời gian qua, Công Phượng thi đấu không ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam. Những lần vào sân từ ghế dự bị của chân sút sinh năm 1995 không còn mang đến hiệu quả như trước. Đây không phải vấn đề của riêng Công Phượng mà dàn sao HAGL dường như đã không còn phù hợp với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ở đợt tập trung tháng 6 vừa qua, HLV Park đã gạch tên Xuân Trường, Tuấn Anh, như một lời cảnh báo đến phong độ của những cầu thủ còn lại trong màu áo ĐT Việt Nam.

Từ A đến Z về Nguyễn Phi Hoàng, "Sao mai" 2003 chuẩn con nhà người ta tại V.League

 

VFF xác nhận kế hoạch của Thái Lan đổ bể, ĐT Việt Nam thở phào trước kịch bản đáng lo trên BXH FIFA

(Techz.vn) Từ chối đề nghị tham dự King's Cup 2022, ĐT Việt Nam đã khiến 'âm mưu' của ĐT Thái Lan đổ bể. VFF cũng tiết lộ kế hoạch của HLV Park Hang-seo để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sắp tới.