Thể thao

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn muốn 'kết tội' cho ĐT Việt Nam

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn muốn 'kết tội' cho ĐT Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, LĐBĐ Đông Nam Á  vẫn chưa phản hồi đơn kiện của LĐBĐ Indonesia (PSSI) về việc trận đấu giữa U19 Việt Nam - U19 Thái Lan ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2022 bị nghi bán độ. Điều này khiến PSSI không hài lòng dọa sẽ rời khỏi AFF để gia nhập EAFF - LĐBĐ Đông Á. Tuy nhiên truyền thông xứ vạn đảo lại tỏ thái độ ngược lại khi cảnh báo PSSI về những viễn cảnh tồi tệ nếu Indonesia không còn là thành viên của AFF.

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn đòi 'kết tội' bán độ với ĐT Việt Nam
Giải đấu đã kết thúc từ lâu nhưng Indonesia vẫn chưa thể chấp nhận trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV Shin Tae Yong thừa nhận ông vẫn chưa nuốt trôi được việc Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu diễn ra trên sân nhà do chỉ số phụ, bất chấp việc ghi nhiều bàn thắng hơn cả ĐT U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ:

"Nếu chỉ ghi một bàn vào lưới Thái Lan hoặc Việt Nam, chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng. Luật đối đầu kiểu này đã không còn tồn tại trong quy định của FIFA, nhưng vẫn có trong các giải đấu của AFC và AFF. Đây là điều tôi không thể chấp nhận".

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn đòi 'kết tội' bán độ với ĐT Việt Nam
HLV Shin Tae Yong vẫn không ngừng đặt câu hỏi về quy định của giải U19 Đông Nam Á dù đã bắt tay chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

Ngoài việc giải đấu áp dụng thể thức có đôi chút khác biệt, HLV Shin Tae Yong vẫn khẳng định U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cố tình bắt tay nhau: "Từ trận đấu, đã thấy rất rõ tư tưởng của Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đội đều sợ Indonesia. Nhìn vào trận đầu gặp Indonesia thì thấy Việt Nam liên tục câu giờ, và cũng chơi không fair-play. Thái Lan cũng vậy. Để lọt vào bán kết, lẽ ra họ phải cố gắng hết sức cho đến trận đấu cuối cùng. Nhưng Thái Lan cũng như Việt Nam đã không làm như vậy.

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn đòi 'kết tội' bán độ với ĐT Việt Nam
HLV Shin Tae Yong muốn "kết tội" bán độ cho đội tuyển U19 Việt Nam.

Trận Thái Lan hòa Việt Nam 1-1 đã loại Indonesia ra khỏi giải U19 ĐNÁ Vào phút cuối, Thái Lan không có ý định tấn công gì cả, bóng chỉ lăn đi lăn lại ở phần sân của họ. Chẳng đội nào chịu tranh bóng. Như vậy, rõ ràng hai đội đã sợ Indonesia, họ tiếp tục câu giờ. Thật thiếu fair-play".

Vào tháng 9 sắp tới, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2023. Bảng đấu này còn có sự hiện diện của 2 đối thủ khác là Timor Leste và Hong Kong. Sẽ chỉ có duy nhất 1 đội bóng giành quyền vào chơi VCK U20 châu Á diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 3/2023, chính vì vậy cả Indonesia và Việt Nam đều rất quyết tâm.

Lo sợ kịch bản tồi tệ khi rời AFF, bại tướng của HLV Park vẫn đòi 'kết tội' bán độ với ĐT Việt Nam
Indonesia của Shin Tae Yong vẫn chưa một lần vượt qua ĐT Việt Nam.

Bản thân HLV Shin Tae Yong sau gần 3 năm dẫn dắt Indonesia vẫn chưa một lần đánh bại các đại diện của ĐT Việt Nam. Từ vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2021 hay SEA Games 31, ông Shin thua nhiều hơn hòa khi đối đầu với HLV Park Hang-seo. Cùng với trận hòa 0-0 ở cấp độ U19 vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc càng muốn "đòi nợ" trước ĐT Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á sắp tới.

HIGHLIGHTS: U19 VIỆT NAM - U19 THÁI LAN | VƯỢT KHÓ ẤN TƯỢNG, TỎA SÁNG LOẠT ĐẤU SÚNG | U19 ĐÔNG NAM Á

 

Indonesia bất ngờ 'quay xe' sau đơn kiện ĐT Việt Nam lên FIFA, lo sợ kịch bản tồi tệ nếu rời AFF

(Techz.vn) Sau khi gửi đơn kiện đội tuyển U19 Việt Nam lên FIFA, Liên đoàn bóng đá Indonesia còn có ý định rời AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Mặc dù vậy, truyền thông xứ vạn đảo không tán thành đề xuất này.