Doanh nghiệp

Lenovo đang âm mưu thôn tính một phần đế chế Samsung?

Lenovo đang âm mưu thôn tính một phần đế chế Samsung?

Sau sự cố với chiếc Galaxy Note 7, Samsung đang tiến hành tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất nhằm làm giảm bớt thiệt hại và tăng cường hiệu quả kinh doanh. Trong những lực cải tổ lại bộ máy, Samsung đã tiến hành bán mảng in ấn của mình lại cho HP. Thương vụ này được tiết lộ có trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó, một bộ phận khác của Samsung có vẻ như cũng sẽ sắp rời khỏi vòng tay của tập đoàn này. Cụ thể hơn, Samsung đang có ý định bán lại mảng kinh doanh máy tính sau một thời gian dài hoạt động không có hiệu quả. Đối tác cho thương vụ này nhiều khả năng sẽ là Lenovo. Gã khổng lồ mới nổi của Trung Quốc đang có những bước tiến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy Samsung thông qua một số thoả thuận ngầm.

Trong thương vụ này, công ty luật quốc tế Paul Hastings được giao trọng trách đại diện cho tập đoàn Samsung. Với Lenovo, đại diện pháp luật của công ty này là Freshfields Bruckhaus Deringger, một hãng luật quốc tế có trụ sở đặt tại Luân Đôn (Liên hiệp Anh và Bắc Ireland).

Từ trước đến nay, Samsung vốn kín tiếng trong việc chia sẻ những thông tin xoay quanh hoạt động kinh doanh của mảng máy tính. Do đó, giới công nghệ khá khó khăn trong việc định giá thương vụ này. Nếu thoả thuận này được hoàn tất, dự kiến nó có thể đem về cho Samsung số tiền ít nhất 850 triệu USD. Tuy vậy, các cuộc đàm phán hiện vẫn đang được tiếp tục và sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.

Ở thời điểm hiện tại, Lenovo đang là một trong những nhà sản xuất máy tính PC lớn nhất thế giới. Đây cũng là lý do mà Lenovo muốn nắm trong tay mảng máy tính PC của Samsung nhằm củng cố hơn nữa vị thế của mình. Trước đó, gã khổng lồ mới nổi của Trung Quốc đã tiến hành thôn tính một loạt các doanh nghiệp. Trong số này có các tập đoàn công nghệ danh tiếng như Motorola của Mỹ, hay mảng máy tính ThinkPad của gã khổng lồ IBM. 

Theo Sammobile

 

Hàn Quốc bao vây bố ráp văn phòng Samsung vì nghi ngờ lũng đoạn chính trị

(Techz.vn) Sự việc đang ngày càng tồi tệ hơn đối với Samsung khi công ty này dính vào một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.