Doanh nghiệp

Huawei đang đi theo vết xe đổ của Xiaomi?

Huawei đang đi theo vết xe đổ của Xiaomi?


Huawei

Tuy nhiên, sau khi tăng tốc mạnh mẽ như thế thì cách đây không lâu, nhà đại diện của hãng sản xuất này đã công bố rằng sự tăng trưởng doanh thu vào 2016 của họ chậm lại và dự báo những bất ổn trong năm 2017 này.

CEO của Huawei là Eric Xu đã tiết lộ rằng doanh thu năm 2016 của họ có thể đạt 74.8 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng là 32%. Nếu so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng là 35%, thì Huawei đang có dấu hiệu của việc chững lại. Mặc dù tốc độ sụt giảm không quá nhiều, nhưng ông Eric Xu lại cảm thấy rất lo lắng về vấn đề chính trị và kinh tế trong năm 2017 này sẽ ảnh hưởng đến họ.

Với tình trạng đáng lo này của Huawei, có thể gợi cho chúng ta nhớ đến một thời gian tương tự như vậy đối với nhà sản xuất Xiaomi. Vào năm 2014 thì doanh thu của họ tăng trưởng vô cùng ấn tượng đến 135%, khiến cho nhiều nhà sản xuất khác vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, cho đến 2015 thì hầu như không có sự tăng trưởng nào, cho đến khi 2016 thì lại giảm xuống 5%. Mặc dù vậy, Xiaomi đã thực hiện nhiều cuộc cải cách lớn ngay sau đó, trong đó là việc nhảy vào phân khúc smartphone cao cấp và ra mắt Mi Mix với thiết kế đột phá.

Quay trở lại với Huawei thì họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là quá nghiêm trọng như Xiaomi nhưng dấu hiện chững lại sẽ phải khiến cho họ làm việc một cách tích cực hơn trong 2017 này, thông tin được Reuters đăng tải.

Theo TGDĐ