Điện thoại

HTC dùng 9 sáng chế Google để kiện Apple

HTC dùng 9 sáng chế Google để kiện Apple
HTC vừa sử dụng 9 sáng chế mà họ mua lại của Google tuần trước để kiện Apple vi phạm.

HTC đang nhận được sự trợ giúp từ Google. Ảnh: Daylife.
HTC đang nhận được sự trợ giúp từ Google. Ảnh: Daylife.

Bốn trong số 4 sáng chế mà HTC kiện "Quả táo" đến từ Motorola, 3 sáng chế còn lại từ Openwave Systems và hai của Palm, tài liệu của văn phòng Thương mại và sáng chế Mỹ cho biết. Jim Prosser, phát ngôn viên của Google từ chối đưa ra lý do 9 sáng chế được họ chuyển cho HTC.

HTC hiện đang tập trung các nguồn lực, thu thập bằng chứng nhằm chống lại Apple trong cuộc chiến giữa Google Android và iPhone. Sự tham gia của Google đứng đằng sau HTC tạo nên một liên minh cùng với Samsung, Motorola.

"Cuộc chơi đã có một chút thay đổi", Will Stofega, nhà phân tích của IDC tại Framingham, Massachusetts nhận định. "Google đã quan tâm đến việc bảo vệ sự cấp phép sử dụng Android. Điều này cho thấy họ đang hỗ trợ khách hàng của mình để các đối tác gắn bó hơn".

Google, chủ hệ điều hành Android từng bị chỉ trích là đứng bên lề khi các đối tác dùng nền tảng của họ bị kiện. Trước đó, HTC đã tự bảo vệ mình bằng cách mua lại S3 Graphics và lấy 3 sáng chế trong đó để kiện Apple.

"Google biết HTC chịu áp lức rất lớn từ Apple và họ theo dõi chặt chẽ", Florian Mueller, nhà tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Munich cho biết. "Gã khổng lồ" về tìm kiếm trong năm nay được cấp khoảng 1.000 sáng chế và đang xây dựng danh mục sở hữu trí tuệ, tháng trước, hãng đã bỏ ra 12,5 tỷ USD để mua bộ phận di động Motorola, công ty có tới 17.000 sáng chế.

Vụ kiện Apple và HTC được xem là cuộc chiến giữa Android và iPhone. Ảnh: Reuters.
Vụ kiện Apple và HTC được xem là cuộc chiến giữa Android và iPhone. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện được HTC nộp vào hôm qua lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Theo công ty sản xuất smartphone Đài Loan, máy tính Mac, iPhone, iPod hay nền tảng iCloud và iTunes đã vi phạm sáng chế nâng cấp phần mềm không dây, một cách truyền dữ liệu giữa bộ vi xử lý và chip hỗ trợ.

Ngoài ra, HTC cũng cũng sửa đổi một khiếu nại khi thêm vào 5 sáng chế từ Google. Ba sáng chế được Google mua từ Openwave và hai đến từ Palm, công ty mà HP mua lại năm ngoái.

"HTC sẽ tiếp tục bảo vệ các sáng chế được cấp bằng của mình đối với Apple cho đến khi sự vi phạm dừng lại", Grace Lei, luật sư của HTC tuyên bố cứng rắn. "Chúng tôi tin rằng phải có nghĩa vụ bảo vệ doanh nghiệp, các đối tác, khách hàng và người yêu thích sản phẩm của mình".

9 sáng chế trên được Google chuyển cho HTC hôm 29/8 và được cơ quan cấp bằng vào ngày 1/9.

HTC và Apple đang đấu tranh trong một cuộc chiến pháp lý giữa các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Lý do chính để các hãng kiện tụng nhau là sự bắt chước và cản trở cạnh tranh trong nghành công nghiệp ước tính đạt 206,6 tỷ USD năm nay. Apple trước đó đã cáo buộc các thiết bị chạy Android của HTC vi phạm hai sáng chế và một khiếu nại khác.

"Chúng tôi nghĩ cạnh tranh là lành mạnh, nhưng các đối thủ nên tạo ra công nghệ của họ, không nên ăn cắp của chúng tôi", Kristin Huguet, phát ngôn viên của Apple hôm qua tiếp tục nhắc lại lời cựu CEO, Steve Jobs.

Trước đó, HTC từng đề nghị hãng và Apple ngồi xuống để thảo luận.

<>Thanh Hằng

Theo dòng sự kiện:
Apple kiện HTC (27/07/2011)
HTC 'xuống nước', đàm phán với Apple (27/07/2011)
HTC chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến bằng sáng chế với Apple (22/07/2011)
Apple thắng kiện HTC (16/07/2011)
Apple tiếp tục kiện HTC (12/07/2011)
Trào lưu đi kiện trong làng smartphone (12/03/2010)
Apple kiện HTC vì lo ngại Google (04/03/2010)
Apple kiện HTC vi phạm 20 bằng sáng chế iPhone (03/03/2010)

HTC , Apple , HTC kiện Apple , Apple kiện HTC
 
Tham khảo thông tin về các dòng smartphone cao cấp tại Nhật Cường Mobile tại Hà Nội. Địa chỉ: 33 Lý Quốc Sư - 53 Lương Văn Can - 102/H1 Láng Hạ - 88 Võ Thị Sáu - 42 Hai Bà Trưng - 10 Nguyễn Xiển – 214 và 216 Nguyễn Văn Cừ . Website: http://dienthoaididong.com.vn.
 

để bình luận