Khoa học & Đời sống

Hãi hùng với loại virus giết người mới đang hoành hành

Hãi hùng với loại virus giết người mới đang hoành hành

Theo thống kê, đã có tổng cộng 54 người ở Wisconsin đã bị nhiễm một loại virus mới có tên là Elizabethkingia và 15 người trong số họ đã chết.

Virus này hoạt động khá bí ẩn, nguy hiểm và nhiều người có lẽ đã bị nhiễm bệnh mà không hề biết. Con số nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng lên. Một thông tin bên lề cho biết.

Thực tế đã có hơn 40 trường hợp bị nhiễm Elizabethkingia và chúng đang tiếp tục bùng phát”. - Ông Michael Bell, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) nói với trang Wired.

Tuần trước, Bộ  Y tế Wisconsin báo cáo đã có 4 trường hợp mới bị lây nhiễm virus Elizabethkingia.

Nếu vi khuẩn Elizabethkingia xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ đi vào đường máu, gây sốt, khó thở, ớn lạnh, gây nhiễm trùng da. Trường hợp tồi tệ nhất là gây nhiễm trùng đường huyết và lập tức tử vong sau đó. Với những người có hệ miễn dịch yếu thì khi nhiễm bệnh, kết quả chỉ có thể là tử vong.

Tại thời điểm này, các nhà khoa học vẫn chưa thể phát hiện đâu là nguồn gốc của virus Elizabethkingia.

Hiện có 70-80 nhà nghiên cứu đang dốc sức làm việc để xác định nguồn gốc của các ổ dịch cũng như nguồn gốc virus Elizabethkingia ở Wisconsin. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ đợi và hy vọng sẽ có thuốc điều trị, ngăn ngừa trong tương lai và sẽ không còn trường hợp tử vong đáng tiếc nào xảy ra vì Elizabethkingia nữa.

 

VIRUS, MALWARE - Mối đe dọa thời đại công nghệ

(Techz,vn) Trong thời đại người dùng Smartphone đang tăng lên một cách đột biến như hiện nay thì virus công nghệ cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ...