Đời sống

Hai đối tượng nghi trộm chó gặp tai nạn trên đường đưa chó đi bán, liều lĩnh rút súng điện ra đe dọa

Hai người nghi trộm chó chở tang vật đi tiêu thụ thì gặp tai nạn trên tỉnh lộ 827 (Tây Ninh). Sau cú va chạm, người dân phát hiện bao tải chứa 4 con chó, lập tức vây bắt. Một đối tượng còn rút súng điện chống trả nhưng bị khống chế ngay tại chỗ.

Trưa 7/7, Công an xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng người dân bắt giữ một đối tượng nghi liên quan đến hành vi trộm chó khi đang trên đường vận chuyển tang vật đi tiêu thụ. Đối tượng còn lại đã điều khiển xe máy bỏ trốn.

Người bị bắt được xác định là Trương Thanh Hồng (54 tuổi, ngụ khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, Hồng cùng một nam thanh niên đi chung xe máy, phía sau chở một bao tải chứa 4 con chó với tổng trọng lượng hơn 30kg, nghi là số chó vừa trộm được. Cả hai di chuyển trên tỉnh lộ 827 theo hướng từ xã Tầm Vu về phường Tân An (Tây Ninh).

1375126_ed28e0b1acd268a017b21f87f6c6684e

Khi đến khu vực chợ Hòa Phú, thuộc xã Vĩnh Công, chiếc xe bất ngờ xảy ra va chạm giao thông khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường.

Cú ngã làm bao tải bị bung dây, 4 con chó văng ra nằm rải rác trên mặt đường. Phát hiện sự việc bất thường, nhiều người dân nghi ngờ đây là các đối tượng chuyên trộm chó nên nhanh chóng hô hoán, bao vây.

Trong lúc bị chặn lại, đối tượng ngồi sau xe được cho là đã rút một khẩu súng điện, chĩa về phía đám đông nhằm đe dọa.

Tuy nhiên, một thanh niên có mặt gần hiện trường đã nhanh chóng lao tới quật ngã đối tượng, khống chế và tước khẩu súng điện.

Lợi dụng thời điểm đồng bọn bị khống chế, người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an xã Vĩnh Công có mặt, đưa Trương Thanh Hồng cùng toàn bộ tang vật và hung khí về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

trom-cho-vinh-cong-4-1122

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống dọc tuyến tỉnh lộ 827, tình trạng trộm chó thường xuyên xảy ra tại các khu vực vắng người. Các đối tượng thường hoạt động vào khung giờ rạng sáng, khoảng từ 1 giờ đến gần 5 giờ mỗi ngày, khiến người dân địa phương nhiều lần lo lắng, bức xúc.