Ứng dụng

Google muốn đưa kho ứng dụng Play Stote vào Trung Quốc năm sau

Google muốn đưa kho ứng dụng Play Stote vào Trung Quốc năm sau

Nhằm vượt qua được sự hạn chế về nội dung đối với thị trường Trung Quốc, Google đang có kế hoạch tạo ra một phiên bản riêng biệt cho kho ứng dụng Androd (Play Store) theo dạng không còn liên kết đến các cửa hàng chính (nhà bán lẻ ứng dụng) và sẽ lưu trữ dữ liệu từ cửa hàng ứng dụng ngay tại chính quốc gia này. Một báo cáo hồi đầu năm nay từ The Information tuyên bố, Google muốn ra mắt kho ứng dụng Google (Play Store) ở Trung Quốc vào mùa thu này, nhưng có vẻ như kế hoạch đó đã bị đẩy lùi.

Thời gian đã trôi qua 5 năm kể từ khi Google xuất hiện rất có giá trị trên đất nước Trung Quốc. Công ty đã phải rời bỏ quốc gia này sau khi từ chối kiểm duyệt nội dung kết quả nào đó. Nhưng thời gian đã thay đổi, thị trường Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành nguồn tài nguyên rất tuyệt vời chưa được khai thác cho các công ty như Google và Facebook.

Với việc Google rời khỏi thị trường Trung Quốc, Apple đã phát triển cơ sở người dùng của nó trong đất nước này. Tiếp theo đó , Trung Quốc đã cho ra mắt ứng dụng Baidu và Wandoujia để thay thế phương thức tìm kiếm bằng Google và kho ứng dụng Android (Play Store).

 

Google Play Books chính thức hỗ trợ thị trường Việt Nam

Play Books, cửa hàng sách trực tuyến nổi tiếng của Google đã chính thức hỗ trợ người dùng Android tại Việt Nam.