Thể thao

Giữ nguyên mục tiêu hạ ĐT Việt Nam, Thái Lan lập tức có HLV mới tranh tài với thầy Park ở AFF Cup

Giữ nguyên mục tiêu hạ ĐT Việt Nam, Thái Lan lập tức có HLV mới tranh tài với thầy Park ở AFF Cup

Sau khi sa thải HLV Akira Nishino vào tối 29/7, việc LĐBĐ Thái Lan sẽ bổ nhiệm ai ngồi vào ghế nóng khi mà vòng loại U23 châu Á cũng như AFF Cup 2021 đang đến rất gần. Theo nguồn tin từ Siam Sport, người sẽ dẫn dắt U23 và ĐTQG Thái Lan cho đến hết năm 2021 là Anurak Srikerd với vai trò HLV tạm quyền, tuy nhiên mục tiêu giành vé đi tiếp ở VL U23 châu Á và đòi lại ngôi vương tại AFF Cup khả năng vẫn sẽ giữ nguyên.

Giữ nguyên mục tiêu hạ ĐT Việt Nam, Thái Lan lập tức có HLV mới tranh tài với thầy Park ở AFF Cup
Anurak Srikerd sẽ là HLV tạm quyền của U23 và ĐTQG Thái Lan cho đến hết năm 2021.

Tờ nhật báo Thái Lan cho rằng ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm 1 HLV ngoại thay thế HLV Akira Nishino là vô cùng khó khăn. Với các HLV ngoại, LĐBĐ Thái Lan phải ký hợp đồng ít nhất 1 năm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp và các giải đấu đang đến rất gần, việc đưa trợ lý Anurak lên nắm quyền tạm thời là phương án hợp lý hơn cả.

Anurak Srikerd có thời gian dài làm việc cùng các cầu thủ U23 cũng như ĐT Thái Lan, sự am hiểu bóng đá nội cũng sẽ giúp ông không mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai trò mới. Ở vòng loại U23 châu Á 2022, Thái Lan nằm chung bảng đấu với Malaysia, Lào và Mông Cổ. Nếu đá đúng thực lực, cơ hội cho Voi Chiến tham dự VCK là rất cao, tuy nhiên cũng cần phải cảnh giác trước những rủi ro tiềm ẩn từ U23 Malaysia.

Giữ nguyên mục tiêu hạ ĐT Việt Nam, Thái Lan lập tức có HLV mới tranh tài với thầy Park ở AFF Cup
AFF Cup 2021 là mục tiêu tối quan trọng của bóng đá Thái Lan trong năm nay,

Mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2021 chính là đòi lại ngôi vương AFF Cup từ tay ĐT Việt Nam. HLV Nishino đã không thể hoàn thành mục tiêu giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam tại SEA Games 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022, và lúc này áp lực cho người thay thế ông là rất lớn.

Một khó khăn nữa dành cho ĐT Thái Lan đó là việc Thai League mùa giải 2021/2022 đang bị hoãn ngày khởi tranh. Điều này khiến Thai League có thể vẫn sẽ diễn ra hoặc rất sát ngày khởi tranh AFF Cup 2021 mới tạm nghỉ, ĐT Thái Lan vì thế sẽ khó có được đội hình mạnh nhất do các CLB có thể từ chối nhả người. Nếu phải mang đội hình B thậm chí là đội trẻ đi dự AFF Cup, cơ hội để Voi Chiến đòi lại ngôi vương từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo là rất thấp.

Highlights | Thái Lan - Việt Nam | Đại chiến Đông Nam Á cân tài cân sức

 

Vòng loại châu Á có biến, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giành vé tham dự World Cup

(Techz.vn) Với động thái mới nhất của ĐT Triều Tiên ở vòng loại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup.