Giá xăng dầu hôm nay 15/6 ở trong nước vừa trải qua đợt giảm đồng loạt, trong khi dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc mạnh. Diễn biến mới trên thị trường năng lượng đang làm gia tăng kỳ vọng về khả năng giá nhiên liệu tiếp tục đi xuống.
Giá xăng dầu trong nước
Giá xăng dầu hôm nay 15/6 trong nước vẫn được áp dụng theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ chiều 11/6. Trong đợt điều chỉnh gần nhất, các mặt hàng nhiên liệu đồng loạt giảm giá.
Theo mức giá hiện hành, xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, được bán với giá không cao hơn 21.332 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S hạ 989 đồng/lít, còn tối đa 25.877 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.037 đồng/kg, xuống mức không quá 18.608 đồng/kg.
Đối với xăng sinh học E10, mặt hàng này hiện vẫn do doanh nghiệp tự xác định giá bán. Sau đợt điều chỉnh ngày 11/6, các doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm giá.
Cụ thể, xăng E10 RON95-III được bán tại vùng 1 trong khoảng 22.060 - 22.500 đồng/lít, thấp hơn từ 180 - 270 đồng/lít so với trước đó. Xăng E10 RON95-V được niêm yết từ 22.960 - 23.410 đồng/lít tùy khu vực, giảm từ 270 - 280 đồng/lít.
Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành vừa qua chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị. Trong đó có tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng như cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.
Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế liên tục biến động theo từng mặt hàng, tạo nên các nhịp tăng giảm đan xen trong thời gian qua.
Giá dầu thế giới
Trong khi đó, giá dầu thế giới sáng 15/6 ghi nhận đợt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Trading Economics và Oilprice lúc 6h15, dầu WTI còn khoảng 81 USD/thùng, giảm hơn 3,9 USD/thùng, tương đương 4,6% so với phiên trước.
Dầu Brent biển Bắc cũng giảm sâu xuống còn 83,7 USD/thùng, thấp hơn hơn 3,55 USD/thùng so với ngày trước đó, tương ứng mức giảm khoảng 4%. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất của Brent trong vòng ba tháng.
Tính từ đầu tháng 6 đến nay, giá dầu WTI đã giảm 19,8% so với tháng trước. Dầu Brent còn giảm mạnh hơn, với mức trên 23,3%.
Trading Economics cho rằng giá dầu suy yếu khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Dù vậy, các bên liên quan vẫn cho rằng khả năng đạt thỏa thuận chưa hoàn toàn chắc chắn.
Rạng sáng 15/6, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng eo biển Hormuz dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 19/6 sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Ông cho biết: “Với việc mở cửa eo biển ngay sau khi ký kết thỏa thuận vào 19/6, nhằm mục đích rà phá bom mìn, dầu sẽ lại tuôn chảy ở cả hai đầu cho khu vực, và cho thế giới!”
Diễn biến giảm sâu của dầu thô quốc tế cùng tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường năng lượng đang tạo thêm cơ sở để giới kinh doanh kỳ vọng giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm trong thời gian tới.