Đời sống

Giá điện sinh hoạt cao nhất 3.460 đồng/kWh: Cách tiết kiệm 20% chi phí cực dễ ai cũng làm được

Biểu giá điện lũy tiến mới nhất chạm mức 3.460 đồng/kWh đang gây áp lực lớn lên chi tiêu gia đình. Làm sao để duy trì tiện nghi mà không ‘đau ví’? Chỉ bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen, bạn có thể cắt giảm ngay 10-20% hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ban hành ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt hiện nay đang duy trì cấu trúc 6 bậc lũy tiến. Đáng chú ý, mức giá tại bậc cao nhất (bậc 6) đã lên tới 3.460 đồng/kWh cho lượng điện tiêu thụ từ 401 kWh trở lên.

Sự kết hợp giữa thời tiết nắng nóng gay gắt và kỳ nghỉ hè khiến nhu cầu làm mát, giải trí tăng mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng hóa đơn tiền điện tại nhiều hộ gia đình tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống cung ứng điện quốc gia.

Theo VietNamNet, để tránh lãng phí năng lượng, các chuyên gia khẳng định người dân không nhất thiết phải đầu tư thiết bị đắt tiền. Thay vào đó, việc điều chỉnh hành vi sử dụng điện hằng ngày là giải pháp cốt lõi để bảo vệ ngân sách gia đình mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

tiet-kiem-dien
Mức điện năng tiêu thụ ở chế độ standby có thể chiếm tới 5-10% tổng lượng điện sử dụng trong hộ gia đình. Ảnh: T.A

Một thực trạng phổ biến là nhiều thiết bị như tivi, máy tính, bộ phát wifi vẫn tiêu tốn điện năng dù đã tắt bằng điều khiển. Dù mức tiêu thụ riêng lẻ khá nhỏ, nhưng việc duy trì trạng thái chờ liên tục 24/7 sẽ tạo ra con số hao hụt tích lũy đáng kể.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) cảnh báo thói quen để nguyên bộ sạc hoặc tắt thiết bị bằng remote là sai lầm. Các thiết bị này thực tế vẫn hoạt động ở chế độ chờ (standby), gây lãng phí năng lượng không đáng có trong thời gian dài.

“Mức điện năng tiêu thụ ở chế độ standby có thể chiếm tới 5-10% tổng lượng điện sử dụng trong hộ gia đình”, EVNNPC cho hay. Ngoài vấn đề kinh tế, việc duy trì trạng thái chờ lâu ngày còn làm tăng nguy cơ cháy nổ, nhất là với các thiết bị đã cũ.

meo-tiet-kiem-dien-mua-he
Cài đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn 1 độ C so với mức nhiệt độ tiêu chuẩn (25-27 độ C) sẽ tiêu tốn thêm 1-2% lượng điện. Ảnh: T.A

Chuyên gia khuyến nghị giải pháp ngắt nguồn hoàn toàn bằng cách rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc chung. Hành động đơn giản này có khả năng giúp các hộ gia đình giảm ngay từ 5% đến 10% tổng số tiền điện phải chi trả mỗi tháng.

Trong danh sách các thiết bị "ngốn" điện nhất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xếp máy điều hòa nhiệt độ ở vị trí hàng đầu. Tùy vào điều kiện sử dụng, thiết bị này thường chiếm từ 28% đến 64%, thậm chí đạt mức 80% tổng điện năng tiêu thụ gia đình.

Hiệu suất của điều hòa phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, điện năng tiêu thụ sẽ tăng 2-3%. Do đó, vào những ngày nắng nóng từ 35-40 độ C, máy phải làm việc cường độ cao, tiêu tốn hơn nhiều so với mức nhiệt 30-35 độ C.

Thói quen cài đặt nhiệt độ quá thấp cũng là nguyên nhân gây lãng phí. Nếu người dùng để mức nhiệt thấp hơn 1 độ C so với chuẩn (25-27 độ C), lượng điện tiêu tốn sẽ tăng thêm 1-2%. Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì mức 26-27 độ C trở lên.

Việc duy trì mức nhiệt hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm 7-10% điện năng mà còn giúp thiết bị vận hành bền bỉ hơn. Song song đó, công tác vệ sinh định kỳ cũng rất quan trọng, bởi điều hòa bám bẩn có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây tốn thêm 15% điện.

Lãnh đạo cơ quan điện lực nhấn mạnh khẩu hiệu: 'Tắt khi không dùng, rút phích cắm khi không cần”. Việc tuân thủ nguyên tắc dùng đúng lúc, đúng nhu cầu sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm từ 10-20% lượng điện tiêu thụ hàng tháng một cách hiệu quả.