Thể thao

Filip Nguyễn về nước hoàn tất thủ tục, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam ở giải đấu sau AFF Cup 2022?

Filip Nguyễn về nước hoàn tất thủ tục, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam ở giải đấu sau AFF Cup 2022?

Trong số những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở nước ngoài, Filip Nguyễn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người hâm mộ và cả HLV Park Hang-seo. Năm 2019, chiến lược gia người Hàn Quốc từng sang châu Âu và có cuộc nói chuyện riêng với Filip Nguyễn. Tuy nhiên vì những vấn đề về quốc tịch mà thủ thành sinh năm 1992 vẫn chưa thể góp mặt tại ĐT Việt Nam dù nhiều lần bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho quê hương.

Filip Nguyễn về nước hoàn tất thủ tục, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam ở giải đấu sau AFF Cup 2022?
Không ít lần Filip Nguyễn bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam.

Filip Nguyễn hiện chưa có thẻ cư trú và cũng không thể về Việt Nam làm thủ tục trong suốt thời gian qua do dịch Covid-19 cản trở. Tuy nhiên mới đây, thủ thành sinh năm 1992 đã chính thức về nước và thậm chí còn "check-in" tại trụ sở của LĐBĐ Việt Nam. Đây có thể là bước tiến quan trọng cho tham vọng khoác áo ĐT Việt Nam của thủ môn Slovacko.

Filip Nguyễn về nước hoàn tất thủ tục, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam ở giải đấu sau AFF Cup 2022?
Filip Nguyễn hiện đang có mặt ở Hà Nội và đã "check-in" trụ sở VFF.

Kể từ mùa giải 2023, mỗi đội bóng V.League sẽ được phép đăng ký 1 cầu thủ gốc Việt nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam. Một số cái tên đã trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội của mình là Alexander Đặng (Nam Định) và Viktor Lê (Bình Định). Tuy nhiên với việc vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao ở châu Âu, khả năng Filip Nguyễn về V.League chơi bóng ở thời điểm này là không thực sự cao.

ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Filip Nguyễn chắc chắn không thể góp mặt ở giải đấu này do anh chưa hoàn tất nhập quốc tịch Việt Nam. Mục tiêu mà VFF hướng đến cho Filip Nguyễn có thể là Asian Cup 2023 tại Qatar và Vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào cuối năm sau.

Filip Nguyễn về nước hoàn tất thủ tục, sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam ở giải đấu sau AFF Cup 2022?
Nếu có quốc tịch Việt Nam, giải đấu sớm nhất mà Filip Nguyễn có thể tham dự sẽ là Asian Cup 2023.

Sự có mặt của Filip Nguyễn chắc chắn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị với Đặng Văn Lâm, người đang có phong độ rất ấn tượng sau khi trở về từ Nhật Bản. Dù vậy, việc Filip Nguyễn có thể khoác áo ĐT Việt Nam hay không sẽ còn phụ thuộc vào quá trình nhập tịch của anh cũng như sự phù hợp với triết lý của người sẽ thay thế HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2022.

Filip Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam: Tham vọng - Cơ hội - Thách thức

 

Tin bóng đá tối 4/12: HLV Park về Hàn Quốc trước AFF Cup; Sao ĐT Việt Nam nhận đề nghị xuất ngoại

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 4/12: HLV Park Hang-seo tạm chia tay ĐT Việt Nam; Văn Toàn nhận được nhiều lời đề nghị xuất ngoại; CLB Nam Định muốn chiêu mộ Bùi Tiến Dũng; Cody Gakpo lên tiếng về khả năng chuyển đến MU; Neymar trở lại trước trận Brazil vs Hàn Quốc; Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Croatia - World Cup 2022.