Thiết bị công nghệ

Đông Thành – Hòa Phúc Audio ra mắt bộ loa Alexandria XLF của Mỹ trị giá 5,5 tỉ đồng

Đông Thành – Hòa Phúc Audio ra mắt bộ loa Alexandria XLF của Mỹ trị giá 5,5 tỉ đồng

Sáng nay, công ty Đông Thành - Hoà Phúc đã tổ chức buổi họp báo với giới truyền thông công nghệ nhằm giới thiệu dòng loa Alexandria XLF mới của Wilson Audio đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Theo đó, mức giá bán lẻ của bộ loa Alexandria XLF mới khoảng 5.500.000.0000 VNĐ.

Với thâm niên rất lâu năm trong nghề, đặc biệt là sản xuất ra các thiết bị cho âm thanh (Hi-End) cao cấp, các chuyên gia tại Mỹ đã dùng chính đôi tai của mình để nghe, cảm nhận âm thanh, âm lực, qua đó họ đã từng bức hoàn thiện âm thanh của loa trong một thời gian dài. Kết quả, những thiết bị Hi-End do Wilson Audio sản xuất cho âm thanh rất tốt, độ hoàn hảo khó có thể tin được.

Được biết, dòng loa Alexandria XLF mới có chiều cao 1.78 m, và cân nặng 300 kg, mỗi chiếc loa Alexandria XLF được chế tạo thủ công bằng đôi bàn tay nghệ nhân nên các chi tiết về thiết kế hết sức tinh vi, tỉ mỉ. 

Phiên bản Alexandria mới có khá nhiều cải tiến so với người tiền nhiệm Alexandria được ra mắt trước đây. Thay đổi tiêu biểu nhất là độ xử lý ở dải trầm và cho phép Alexandria XLF thích ứng với các phòng nghe khác nhau. Với thể tích thùng chứa 2 loa bass được tăng thêm 14% và thiết kế cho phép hơi xuất từ đường trước hoặc sau loa.

Ngoài ra, các củ loa còn lại bao gồm 6 loa con tweeter màng lụa, super tweeter chuyên xử lý dải siêu cao âm và 2 loa xử lý trung âm. Để chống nhiễu, mỗi chiếc loa đều được lắp đặt trong một thùng riêng biệt. Có thể nói, sự phân chia các loa xử lý cực độ này cho phép Alexandria XLF tối ưu hoá các chi tiết tinh xảo trong các bài hát. 

Hiện tại dòng sản phẩm loa Alexandria XLF của Wilson Audio đang được phân phối độc quyền bởi công ty Đông Thành - Hoà Phúc.

Mời xem những hình ảnh cận cảnh bộ loa Alexandria XLF trị giá 5,5 tỉ đồng.

Mặt trước của bộ loa Alexandria XLF sau khi tháo rời các tấm che ngăn bụi trong trường hợp không sử dụng.

Để chống nhiễu, mỗi chiếc loa đều được lắp đặt trong một thùng riêng biệt. 

Thiết kế cho phép hơi (âm lực) xuất từ đường trước hoặc sau loa. 

Trông hình dáng của Alexandria XLF bên ngoài rất "hầm hố", tựa như con robot.

Mặt sau của sản phẩm.

Cận cảnh các chi tiết thiết kế sản phẩm.

Các ngõ cắm cab (dây điện) để xuất nhận âm thanh và xuất âm thâm của loa.

Theo sự chia sẽ từ đại diện công ty Đông Thành – Hòa Phúc: "Loa có giá trị "khủng", mắc tiền chưa chắc đã cho âm thanh trung thực và hay". Đây là điều khẳng định từ các chuyên gia đến từ công ty Đông Thành – Hòa Phúc.

Một chiếc loa có giá trị "khủng" người chơi âm thanh Hi-End còn phải biết kết hợp nhiều yếu tố trong quá trình lắp đặt để loa có thể tương thích với nhiều thiết bị khác. Theo đó, âm thanh phát ra mới hoàn hảo, người nghe sẽ cảm nhận được âm thanh một cách trung thực và tốt nhất.

Ngoài ra, các yếu tố như: dòng điện cung cấp cho loa phải riêng biệt để tránh gây nhiễu sóng, khoảng cách người nghe với vị trí loa phát âm thanh phải hợp lý. Một điều quan trọng là không gian phòng để loa phải được thiết kế theo tiêu chuẩn khí quang học thì âm lượng phát ra mới ấm, không bị vang, vọng lại hoặc âm bị loãng. Những thông tin được trình bày bên trên chỉ là một trong số những yếu tố góp phần quyết định âm thanh phát ra từ loa hay hoặc dở.

Một dàn loa "khủng" cộng thêm các thiết bị tương thích chuyên dụng đúng "bài bản" cũng phải có giá dao động từ 8 - 10 tỉ đồng thì âm thanh mới đúng chất chuẩn Hi-End cao cấp của "đỉnh".

Thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn đọc vui lòng tìm hiểu tại đây.

 

Hifiworld chính thức phân phối độc quyền thương hiệu loa Dynaudio tại VN

(Techz.vn) Loa của Dynaudio cái rẻ nhất cũng có giá khoảng 800 USD, cái đắt nhất hiện nay khoảng 125.000 USD. Bù lại, sản phẩm của Dynaudio rất chất lượng, âm thanh phát ra từ cái loa rẻ nhất hay đắt nhất cũng khó có thể chê được.