Đánh giá thiết bị âm thanh

Đánh giá Sennheiser OCX 686G: Tai nghe thể thao cao cấp

Đánh giá Sennheiser OCX 686G: Tai nghe thể thao cao cấp

Nghe nhạc trong lúc tập thể dục không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu, mà còn giúp chúng ta dai sức và bền bỉ hơn. Với những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, một chiếc tai nghe chuyên dụng là vật không nên thiếu trong túi đồ mang đến phòng gym hay khi chạy bộ ngoài trời.

Đáp ứng nhu cầu này, không ít hãng thiết bị âm thanh cũng đã tham gia thị trường tai nghe thể thao. Họ mang đến cho người dùng những sản phẩm không chỉ có chất âm tốt, mà thiết kế cũng cực kỳ tiện dụng và các tính năng độc đáo, chuyên biệt.

OCX 686G là một trong số đó. Chiếc tai nghe mới nhất trong dòng Sport của Sennheiser hứa hẹn mang đến một lựa chọn không chỉ đẹp mắt mà còn sở hữu chất âm cao cấp như đúng truyền thống của hãng tai nghe Đức.

Mở hộp và ngoại hình

OCX 686G được đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Sản phẩm nhấn mạnh vào khả năng tương thích với các điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Phụ kiện đi kèm khá đơn giản, bao gồm một túi đựng, 3 cặp tips và kẹp áo.

Kẹp áo với logo Sennheiser.

Cận cảnh Sennheiser OCX 686G.

Không khó để nhận ra OCX 686 là một chiếc tai nghe thể thao khi ngay từ ngoại hình, “chất thể thao” toát lên từ màu sắc cho tới chất liệu.

Phiên bản chúng tôi có trên tay là có màu xanh kết hợp với xám, sẽ dễ “ton sur ton” với những bộ quần áo thể thao chúng ta thường mặc. Sợi dây màu xanh này được làm dạng oval hơi dẹt với các đường gân sần trên bề mặt. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Sennheiser lại làm dây tai nghe có dạng như vậy. Thiết kế dây dạng này ngoài việc chống rối, đây còn là phương pháp giảm ồn do cọ xát hiệu quả.

Dây tai nghe có các đường gân giúp giảm ổn do cọ xát.

Với những tai nghe in-ear, một tác động nhỏ đến sợi dây cũng đủ khiến âm thanh bị ảnh hưởng, khiến chúng ta nghe được những tiếng ù ù bên trong. Tuy nhiên với các đường gân trên dây, những tiếng này sẽ bị triệt tiêu đáng kể mặc dù không phải hoàn toàn. Điều đó sẽ giúp trải nghiệm âm thanh khi chơi thể thao và hoạt động mạnh được hoàn hảo hơn.

Jack tai nghe được làm dạng chữ L.

Dây tai nghe được thiết kế khéo léo và tinh tế, nhưng chính ear-hook (phần vành vòng quanh tai khi đeo) mới chính là điểm nhấn của OCX 686G.

Earhook là bộ phận gần như bắt buộc trên những chiếc tai nghe dành cho người hoạt động mạnh, nó giúp chiếc tai nghe có thể bám chắc hơn, nhưng ngược lại thì đây cũng là bộ phận tác động nhiều nhất đến cơ thể người nghe.

Phần earhook của OCX686G được làm bằng chất liệu cao su, mềm dẻo, linh hoạt nhưng cũng không kém phần bển bỉ. Khi đeo, phần vỏ ngoài của earhook với logo chữ S cách điệu của Sennheiser quay ra ngoài vô tình mang đến cảm giác sang trọng và chuyên nghiệp hơn cho người đeo. Rõ ràng OCX 686G không chỉ là một chiếc tai nghe, nó hoàn toàn có thể trở thành một phụ kiện thời trang cho những ai muốn trở nên “nổi bần bật” trong phòng gym.

Một chi tiết khác không thể không nhắc đến, đó là các cặp đệm tai. Đệm tai của OCX mặc dù có vẻ ngoài chẳng khác gì các sản phẩm khác của Sennheiser, với 3 cặp bằng cao su. Tuy nhiên theo công bố của nhà sản xuất, đệm tai này có tác dụng kháng khuẩn, đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng, cho dù bạn có hoạt động mạnh và mồ hôi ra nhiều.

Khả năng sử dụng

Qua vẻ bề ngoài của OCX 686, có thể thấy Sennheiser tỏ ra khá tinh tế khi chăm chút từng chi tiết nhỏ trên chiếc tai nghe này, vậy trải nghiệm thực tế thì sao?

Ấn tượng đầu tiên khi “ngoắc” chiếc OCX 686 này vào tai, đó là khá thoải mái. Điều này có lẽ đến từ trọng lượng “siêu nhẹ” của nó cũng như việc phần earhook được làm từ cao su và bo tròn. Nhẹ nhưng không hề yếu. Phần earhook này “neo” chiếc củ tai khá chắc và bạn có thể yên tâm, tai nghe không bị tuột cho dù bạn lắc lư với biên độ mạnh.

Tuy nhiên, sẽ có một điểm trừ nhẹ về ngoại hình bởi màu xám nhạt này quá dễ bị bám bẩn. Sau mỗi buổi tập thì có lẽ bạn cần lau chùi chiếc tai nghe sạch sẽ nếu không muốn những vết ố bám chặt trên bề mặt vành tai. Rất may là OCX 686 được trang bị khả năng chống nước theo chuẩn IPX4, nghĩa là bạn có thể thoải mái tập luyện mà không sợ mồ hôi làm hỏng tai nghe, cũng như có thể vệ sinh bằng khăn ẩm.

Sennheiser OCX 686 kết hợp tốt với các thiết bị di động. Đây là model được thiết kế để tương thích chuẩn với các smartphone chạy Android. Các phím bấm Play/Pause, Tăng/Giảm âm lượng, micro hoạt động hoàn hảo với chiếc Galaxy S6 của người viết. Còn khi kết hợp với các thiết bị chạy iOS, chỉ có micro và nút Play/Pause hoạt động. 

Không thể phủ nhận sự chăm chút kỹ lưỡng của Sennheiser cho phần dây tai nghe, nhưng theo bản thân người viết, một chiếc tai nghe không dây vẫn là thiết bị phù hợp hơn cho người chơi thể thao. Nếu không muốn vướng víu khi sử dụng thì có lẽ bạn nên luồn phần dây này vào bên trong áo.

Ngoài ra, khả năng cách âm của OCX 686G cũng chưa thực sự tốt. Có lẽ Sennheiser không muốn chúng ta bị quá biệt lập với thế giới bên ngoài, dễ gây nguy hiểm nếu chạy bộ ngoài đường. 

Chất âm

Nói đến tai nghe thể thao, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc tai nghe với chất bass mạnh mẽ, lấn lướt hết cả dải còn lại. Điều này không sai, khi hầu hết những chiếc tai nghe thể thao thường hướng đến dải âm này. Và ngay cả bản thân người dùng, chúng ta thường có xu hướng chọn những bản nhạc có tiết tấu sôi động để làm nhạc nền khi tập thể dục.

Thế nhưng điều này không phải là triết lý sản phẩm của Sennheiser. Ngay cả các tai nghe dòng Sport của họ thường hướng đến sự cân bằng trong 3 dải âm, và OCX 686G cũng không phải ngoại lệ.

Âm bass của 686 ở mức trung bình, hơi “nông” hơn so với kỳ vọng của chúng tôi ở một chiếc tai nghe thể thao. Tuy vậy bass kiểm soát tốt và đánh vừa đủ để tạo nhịp độ cho việc vận động cũng như làm nền cho các bản nhạc.

Dải bass hơi “nông” có lẽ chính là tiền đề cho sự nổi bật của dải mid và treb. 2 dải âm này trên OCX 686G khá đẹp. Mid hơi tiến, có độ chi tiết cao và tái hiện một cách trung thực giọng ca sỹ. Trong khi đó dải treb lên cao, sáng rõ nhưng không hề chói gắt. Các bản nhạc có sự xuất hiện của nhiều nhạc cụ kim khí, nghe trên OCX 686 khá “sướng tai”. Treb lên cao một cách vừa đủ, giúp tạo nên sự thoáng đãng, sảng khoái khi luyện tập mà lại không hề khó chịu nếu nghe nhiều.

Các yếu tố đó cũng phần nào giúp cho âm trường của Sennheiser OCX 686 được mở rộng ra đáng kể. Và có lẽ nếu không nhìn ngoại hình, nhiều người nghe sẽ cho rằng đây là một chiếc tai nghe dành cho audiophile chứ không phải một anh vận động viên đầy cơ bắp.

Kết luận

Mặc dù mang dáng vẻ của một chiếc tai nghe thể thao, nhưng có vẻ như chất âm của OCX 686G lại hướng tới đối tượng người nghe chuyên nghiệp. Đây không hoàn toàn là nhược điểm bởi chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi mục đích sử dụng chiếc tai nghe này. Sản phẩm có thể đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc đa dạng của những người thích nghe “tạp”.

Và có lẽ cũng chính vì vậy mà mức giá của Sennheiser OCX 686G tương đối cao. Với con số niêm yết hơn 2,7 triệu đồng, chiếc tai nghe này đắt hơn hầu hết các model tai nghe thể thao phổ thông trên thị trường hiện nay.