Đánh giá laptop

Đánh giá PS Vita - Chơi kiểu này mới sướng !!!

Đánh giá PS Vita - Chơi kiểu này mới sướng !!!

Chắc bạn là người yêu bóng đá, bạn cũng xem giải ngoại hạng Anh rất nhiều và tôi cam đoan rằng bạn đã từng ít nhất một lần nhìn thấy hình ảnh quảng cáo sản phẩm PS Vita trên các biển Led cạnh đường pitch, và chắc bạn cũng đã biết đây chính là máy chơi game bỏ túi thế hệ mới của Sony được ra mắt vào cuối năm 2011.  Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ về chiếc máy chơi game khá tuyệt vời này của Sony và xem nó có đủ khả năng đứng vững trong tình hình xu hướng công nghệ đang thiên về game trên SmartPhone và tablet không nhé.


Đã rất thành công với việc sản xuất các dòng máy chơi game PS như PSP, PS2, PS3,…và rất được giới yêu game trên toàn thế giới đón nhận nồng nhiệt. Cuối năm 2011, tại Nhật Bản, những chiếc máy PS Vita (PlayStation Vita) chính thức đầu tiên trên thế giới đã được bán ra và rất nhanh sau đó nó cũng đã có mặt tại Việt Nam. PS Vita là phiên bản mới nhất của máy chơi game cầm tay PSP và nó cũng sở hữu nhiều điểm mới rất đáng khen. Với PS Vita, chúng ta có một màn hình OLED cảm ứng đa điểm kích thước 5", thêm một bàn rê cảm ứng đa điểm ở mặt sau, 2 cần analog trái/phải (các máy PSP trước chỉ có 1 cái), camera có chức năng nhận diện gương mặt, CPU 4 nhân, chip đồ họa 4 nhân và RAM 512 MB cho phép chúng ta có thể vừa chơi game vừa voice chat với bạn bè của mình. Máy có 2 phiên bản, Wi-Fi và 3G, bản 3G có thêm chức năng GPS.


 

Phần cứng

PS Vita có phần cứng khá mạnh mẽ và hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu xử lí trên sản phẩm này, nó được tích hợp rất nhiều các phím điều khiển đặc trưng dành cho chơi game cùng với đó là một thiết kế hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Cách tốt nhất để bạn thấy được sức mạnh phần cứng từ sản phẩm này là chơi game trên nó, tôi sẽ chơi thử một vài game để kiểm chứng cho những gì mà tôi đã nói với các bạn, và các bạn cũng sẽ thấy nó mạnh cỡ nào. Đầu tiên sẽ là “Escape Plan” và bạn sẽ được thấy trong video dưới đây.


Khi bạn nhìn PS Vita lần đầu tiên tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thật sự rất thích vì nó rất nhẹ, nhẹ hơn khá nhiều so với các máy PSP trước, 4 góc của máy được bo tròn theo hình oval giúp chúng ta có thể cầm máy gọn trong lòng hai bàn tay mà không bị cảm giác cấn đau như các máy trước. Vỏ của máy bằng nhựa, khung viền bằng kim loại, còn các nút bấm thì làm bằng nhựa trong suốt và 2 núm xoay analog được làm khá mềm. PS Vita có đến 2 cần analog chứ không phải 1 cái như trước đây. Analog trái dùng để di chuyển còn analog phải có thể dùng để điều khiển góc nhìn camera. Một điểm đáng chú ý ở đây đó là analog được làm nhô lên khá cao nên rất dễ điều khiển, ngay cả khi bạn chơi nhiều, đổ mồ hôi tay thì bạn vẫn có thể tiếp cận và xoay nó một cách thoải mái. Thêm vào đó, nó cũng không gây đau tay như các analog bằng nhựa cứng như trước đây. Điều mà khiến tôi thấy chưa được ở đây chắc chỉ là việc thiết kế một cổng kết nối USB độc quyền của Sony, chắc chắn rồi bạn sẽ phải dùng đến cáp của hãng nếu muốn copy dữ liệu gì lên chiếc PS vita của bạn.


Sản phẩm này được tích hợp bộ nhớ mở rộng độc quyền cho các thiết bị của Sony và nó sẽ không tương thích với bất kì một hệ thống nào khác ngoài Sony, chính vì nên bạn cũng đừng nên có suy nghĩ sẽ sử dụng bộ nhớ này để làm USB nhé, không có cửa đâu.. Tôi nhớ không nhầm thì với dòng PSP trước đây muốn chơi game thì chúng ta đều phải có đĩa “mồi” UMD và khi bạn đút đĩa vào thì máy sẽ kêu rẹt rẹt rất khó chịu phải không nào, bây giờ sẽ không còn thế nữa mà thay vào đó Sony sẽ sử dụng loại thẻ mới có tên PS Vita card, có chức năng tương tự như đĩa UMD trước đây, loại thẻ này có kích cỡ bằng thẻ nhớ SD (như máy ảnh hay máy quay…..) và có dung lượng từ 2 đến 32Gb, quá lớn phải không nào?, thẻ này có giá vào khoảng 35 USD (còn chính hãng bán của Sony là 100 USD cơ đấy) , chính vì thế đừng có làm mất nó nhé, nó cho phép bạn copy “tẹt ga” tất các game vào thẻ nhớ này để chơi. Một điều tương tự như loại đĩa UMD, khi bạn rút thẻ nhớ ra khỏi máy thì bạn sẽ không thể chơi game được nữa mặc dù biểu tượng game cũng như data save của game đó vẫn còn trên PS Vita của bạn, chính vì thế đừng hỏi vì sao khi không có thẻ lại không thể chơi được nhé. Ngoài ra PS Vita còn có khe cắm mở rộng bộ nhớ M2 truyền thống nhưng tôi nghĩ bạn cứ hãy sử dụng hết 32Gb ở trên đi đã, nó khá là nhiều đấy, vì thế cũng không nên quan tâm nhiều lắm đến khe cắm mở rộng này.


Sẽ là quá thiếu chuyên nghiệp nếu chúng ta không liệt kê màn hình vào trong vô số các điểm mạnh của PS Vita. Sony thiết kế màn hình cảm ứng 5-inch, khá đủ để hiển thị tất cả các hình ảnh mà bạn mong muốn. Màn hình được tích hợp công nghệ OLED, loại màn hình cho độ sáng và nét cao cùng với đó là khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, và chúng ta rất quan tâm tới điều này đối với một máy chơi game phải không? Màn hình của PS Vita có độ phân giải 960 x 544, nhiều gấp 4 lần so với những chiếc máy PSP thế hệ trước đó, và tất nhiên hình ảnh hiển thị sẽ vô cùng sắc nét, các hình ảnh trong game sẽ không bị nhòe cũng như liếm ảnh đối tượng. Về phần cảm ứng, màn hình được tích hợp công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm rất mượt, có độ nhạy cao và độ phản hồi khá tốt, thân thiện với người sử dụng, bạn có thể thực hiện các thao tác như nhập kí tự, điều khiển nhân vật trong game hay thao tác bất kì nào đó trên màn hình, tất cả đều tuyệt vời chứ không phải kiểu tích hợp để “cho có” như một số dòng sản phẩm khác. Đặc biệt, Vita còn hỗ trợ cả công nghệ con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc kế và la bàn điện tử nhằm nâng các dòng game PSP lên một tầm cao mới, người chơi sẽ không còn chỉ bấm và bấm như trước mà nhiều lúc cần phải kết hợp với các cử động cơ thể nữa. Ví dụ mình đã cùng Tào Thào cưỡi ngựa đánh trận hoặc tung chiêu với Trương Phi bằng cách lắc hoặc xoay máy, quả là những trải nghiệm thú vị.


Âm thanh ra loa ngoài khi chơi game trên Vita nhìn chung là khá tốt, đủ to, không bị rè hoặc lẫn tạp âm. Nhưng nếu muốn thưởng thức trọn vẹn, mình khuyên nên dùng headphone, chất lượng âm thanh sẽ ấm và hay hơn nhiều, mà lại không gây ảnh hưởng gì đến những người xung quanh.


PS Vita được tích hợp 2 camera VGA trước và sau máy, camera VGA thứ hai ngay phía sau để chụp hình và quay phim khi có nhu cầu. Tuy nhiên, chất lượng camera như thế có lẽ sẽ không làm hài lòng bất kì một người hay sử udngj máy ảnh nào, hình ảnh mà Vita chụp lại còn bị nhòe và xuất hiện nhiều chấm bi điểm ảnh thể hiện thiếu sắc nét vì thế bạn cũng không nên kỳ vọng quá cao ở camera của Vita nhé.Do Vita không hỗ trợ bộ nhớ trong và buộc phải có thẻ nhớ chuyên dụng PS Vita - thứ mà mình không có - thì mới sử dụng được camera.

 

Phần mềm Giao diện

Trang chủ màn hình


Có hai giao diện màn hình để bạn có thể truy nhập vào ứng dụng, đầu tiên là màn hình chính. Màn hình chính bao gồm các panel lựa chọn,có tất cả 10 lựa chọn phím tắt có dạng như hình bong bóng trong một trang hiển thị cho bạn sử dụng, bạn có thể đặt các game mình hay chơi hay các ứng dụng mình hay sử dụng ra ngoài để truy nhập nhanh hơn, muốn đặt thêm, bạn có thể sang giao diện màn hình tiếp theo bằng cách ấn vào phím mũi tên bên phải, sẽ có một trang mới được hiện ra với tên LiveArea.

Màn hình LiveArea


Đây là màn hình thứ 2 mà bạn có thể truy nhập các ứng dụng, giao diện có dạng như các thanh vuông, bao gồm các mục như trở về trang giao diện chính, xem video hay một số trò chơi do bạn cài đặt, bạn có thể xem hình để hiểu rõ thêm về nó.

Khóa màn hình


Ở màn hình khóa này (hay có thể hiểu màn hình chờ) sẽ hiển thị các thông tin như giờ giấc, thứ,ngày, tháng cũng như cường độ sóng, các kết nối đang sử dụng và thời lượng pin còn lại của máy.

Nôi dung quản lí


Cũng như tất cả các thiết bị điện tử khác, PS Vita cũng có một ứng dụng cổng thông tin qua đó bạn có thể quản lí và chuyển các tập tin của bạn từ máy tính vào thiết bị cũng như lưu trữ các dữ liệu từ Vita vào PC. Thông qua ứng dụng này, bạn có thể thực hiện các thao tác như copy, xóa, phục hồi, chỉnh sửa tập tin của Vita trên máy tính của mình.

Ứng dụng Welcome Park


Trong các phiên bản trước của PS, chúng ta chỉ được thấy những ứng dụng mà mình copy vào thẻ nhớ còn với Vita thì khác, Sony đã trang bị cho sản phẩm này ứng dụng đi kèm có tên Welcome Park. Ứng dụng này có giao diện khá bắt mắt với màu sắc sặc sỡ mà cũng có thể nói đúng là một công viên đầy màu sắc, ứng dụng này đươch thiết kế đồ họa GREAT tuyệt vời và tôi tin rằng bạn sẽ thích nó ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Một trong số các trò chơi trong đó có nội dung là bạn hãy sử dụng tay của mình để ấn lần lượt theo thứ tự vào các chữ số từ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 vào có giới hạn thời gian, hãy thử để cảm nhận nó.


Party


Một ứng dụng nữa cũng khá thú vị đó là ứng dụng Party, ứng dụng này giúp bạn sắp xếp kế hoạch cho một bữa tiệc ảo, hay nói cách khác là bạn có thể mời một số bạn bè của mình cùng tham gia vào một nhóm và sẽ cùng chơi một game nào đó hay chỉ là tán gẫu nói chuyện, ứng dụng này được sử dụng thông giao PlayStation Network, giúp kết nối các thành viên trong mạng lại với nhau, thật hay đúng không, bạn có thể lập team để bắn halflife hay là đá PES, cái đó tùy ở bạn nhưng tôi nghĩ ứng dụng này rất thân thiện với người sử dụng và nó sẽ có ích rất nhiều đấy.

Trình duyệt


Trình duyệt mà Vita sử dụng cũng giống như các phiên bản PS bỏ túi trước đây, cũng đầy đủ chức năng cũng như các tiện ích mà một trình duyệt cần có, đó là thanh địa chỉ, thêm tab, thêm trang yêu thích, tìm kiếm,….và tôi chắc chắn rằng nó hoạt động rất tốt và bạn chẳng thể chê được điểm gì thừ nó cả.

Video


Bạn có cả kho video trực tuyến trong cửa hàng trực tuyến PlayStation của Sony, nhưng đáng tiếc nó không phải là miễn phí, bạn sẽ phải trả tiền cho những bộ phim mà bạn muốn xem, cũng dễ hiểu thôi, nếu không thì ai thèm up phim lên cho bạn. Nhưng còn một cách khác, bạn cũng có thể tải các bộ phim vào thẻ nhớ để xem, vào Vita có thể xem những bộ phim có chất lượng 720p nên bạn yên tâm là mình không bỏ lỡ một phim hay nào trên Vita với vấn đề chất lương của bộ phim đó.

Âm nhạc


Vẫn là trình nghe nhạc quen thuộc của PSP đã từng sử dụng, có các menu cho bạn lựa chọn và một điều đáng để ý là Sony không cung cấp gian hàng nhạc trực tuyến trên thiết bị này mà tất cả đều thông qua bộ nhớ của máy, không hiểu sao Sony lại có thể bỏ qua một nguồn lời đáng kể như thế.


Ngoài ra bạn còn có thể kết nối Vita với chiếc Playstation 3 của mình để đồng bộ dữ liệu giữa 2 thiết bị này thông qua tính năng Rock and roll, và bạn cũng có thể điều khiển chiếc TV Sony của gia đình bạn cũng như chiếc điện thoại Sony của mình thông qua tính năng Remote Play một cách nhanh chóng.

Trò chơi

Không thiếu các trò chơi hấp dẫn trên PS Vita, bạn có thể tải về trên kho ứng dụng PlayStation hay cũng có thể copy chúng vào thẻ nhớ để sử dụng. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một game khá nổi tiếng trên toàn thế giới: Ultimate Marvel VS Capcom 3. Chắc chắn bạn sẽ thấy nó rất mượt , hình ảnh sắc nét  không bị đứng hình như các phiên bản PSP trước đây và chạy khá ổn định phải không?tất nhiên rồi, đây là máy chơi game mà. Bạn có thể xem video dưới đây để cảm nhận trò chơi này trên PS Vita nhé.


Tiếp theo là trải nghiệm với game Mod Nation Racers Roadtrip, game cho bạn những cảm nhận thú vị về một tay đua thực thụ.


Rất khó để bạn có thể tìm thấy một game nào đó không thực sự thú vị trên PS Vita, họa chăng thì đó là do nội dung game không được hấp dẫn chứ tôi chắc chắn rằng đó không phải do lỗi từ Vita. Các game chơi được lưu trữ các cấp độ của bạn tại bộ nhớ của máy và bạn có thể đi ăn hay ra ngoài rồi sau đó chơi tiếp, mọi thứ vẫn còn nguyên cho bạn tiếp tục các cuộc trinh phụ thử thách của mình.

 

Pin


Về pin, Vita không giống PSP 3000 có thể tháo rời mà được tích hợp bên trong máy. Thời lượng pin còn tùy thuộc vào các tác vụ mà máy xử lý nhưng nhìn chung là chấp nhận được. Mình chơi Dynasty Warriors trong 2 tiếng liền, kiểm tra pin thì còn khoảng 50%. Dù vậy, tốt nhất là bạn đừng quên dây sạc nếu có mang theo Vita trong những chuyến đi xa. 

 

Tổng kết


Nói chung PS Vita là một máy chơi game hoàn hảo, nó cung cấp đủ tất cả các tiện ích giải trí một cách tuyệt vời nhất với ưu điểm là màn hình cảm ứng điện dung đa điểm sắc nét, tiết kiệm năng lượng cũng như thiết kế đẹp, các nút điều khiển thân thiện và dễ dàng sử dụng cũng như cấu hình đủ mạnh để đáp ứng các nhu cầu giải trí của người sử dụng. Tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm từ Vita, và đáng kể nhất và cũng đang là rào cản lớn để Vita đến tay người công nghệ đó chính là giá của sản phẩm này, về Việt Nam nó đã có giá hơn 10 triệu đồng, tôi nghĩ chỉ có những người thực sự đam mê và có tienf thì mwosi bỏ ra từng đó tiền để sở hưu một chiếc máy chơi game PS Vita, cùng với đó là một số khuyết điểm nhỏ như các linh kiện của Vita khá đắt, không hỗ trợ tiếng Việt và không có bộ nhớ trong nhưng tôi nghĩ nếu bạn đam mê, bạn có thể làm tất cả, hãy sở hữu một chiếc PS Vita ngay bây giờ để có được những phút giây thư giãn thoải mái nhất. Chúc các bạn thành công.