Xe A-Z

Cư dân mạng nước ngoài nói gì về ô tô Vinfast?

Cư dân mạng nước ngoài nói gì về ô tô Vinfast?

Ngày hôm nay 2/10/2018, hai mẫu Sedan và SUV của VinFast – thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam - sẽ chính thức ra mắt tại sân khấu lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô thế giới - Triển lãm ô tô Paris lần thứ 120.

Trước đó, một topic được đặt ra trên trang Quora với tựa đề: "Liệu dòng xe ô tô của Việt Nam (Vinfast) có tạo nên được cú nổ tiếp theo không? Nó sẽ qua mặt được cả những dòng xe của Trung Quốc chứ?", đã được rất nhiều cư dân mạng thế giới đặt câu hỏi và bình luận sôi nổi về sự kiện "tầm quốc tế" này.

Ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ đủ để vượt qua được ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc?

Arthur Stepanyan - một người hâm mộ xe hơi từ năm 8 tuổi, đã trả lời câu hỏi: "Tôi không chắc về điều đó thế nhưng cuối năm nay, Vinfast sẽ nhận chuyển nhượng, tiếp quản toàn bộ nhà máy từ đối tác GM - hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì thế giới, đã sản xuất ra dòng Chevrolet và mua lại Công ty Daewoo Motor của Hàn Quốc".

Arthur cũng trích dẫn tin tức mà Reuters đã từng đưa hãng xe Việt "Vinfast sẽ nhận chuyển nhượng, tiếp quản toàn bộ nhà máy GM tại Hà Nội". Anh cho biết thêm: "Tuy đang xây dựng nhà máy mới trị giá 1,5 tỷ USD mà Vinfast tại Hải Phòng nhưng với quy mô hoạt động của GM tại Việt Nam không đủ lớn và chỉ là một "hạt đậu phộng nhỏ" để có thể qua mặt được các nhà sản xuất và bán lẻ xe của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc".

Tuy nhiên, một doanh nhân khác có tên Vito Dan Nuygen lại có ý kiến trái chiều khác:

"VinGroup đã làm nên thành công đang kinh ngạc trong các lĩnh vực mà Tập đoàn này đang làm, từ bất động sản cho đến thực phẩm. Dự án về xe ô tô mà công ty đang theo đuổi, cùng sự hợp tác với GM - hiện là một trong những nhà sản xuất (OEM) uy tín hàng đầu trên thế giới để phát triển công nghệ trở nên tiên tiến hơn. Vì vậy, đây là một sự kiện khá thú vị để dõi theo".

Một cư dân mạng khác với tài khoản "Thanh Nguyen" bình luận:

"Phải mất nhiều năm để người dùng có thể tin tưởng vào chất lượng của một công ty xe hơi nào đó. Tôi nhớ khi Hyundai tung ra nhãn hiệu xe đầu tiên mang tên Pony của mình vào năm 1975 tại Canada. Trong 5 năm đầu mọi người đều xem đó là một trò đùa. Nhiều thập kỷ sau đó, tờ báo Globe and Mail của Canada đã "vinh danh" Pony là một trong 10 chiếc ôtô tồi tệ nhất từng được bán ra tại thị trường Canada, ví nó như "một chiếc Honda Civic được làm ra trong một ngõ hẻm bởi một tay thợ rèn say xỉn".

Nhưng người Hàn Quốc đã nhận ra điểm yếu của mình và thuê các nhà thiết kế người Ý để thiết kế lại và dòng xe này dần trở nên tốt hơn. Bây giờ tôi có thể đếm được rằng có tới 10% dòng xe Hàn Quốc này trong mỗi bãi đậu xe và một số dòng xe đắt tiền khác từ quốc gia này có thể cạnh tranh với các hãng xe khác của Mỹ, Nhật và Đức.

Mục tiêu đầu tiên của Vinfast là nhắm vào các chủ sở hữu trong nước, đây là một chiến lược tiếp thị tốt. 2 mẫu xe đầu tiên đã sẵn sàng để cho tham sự vào sự kiện Paris Motor Show vào tháng 10 này, tuy các thông số kĩ thuật chưa được tiết lộ nhưng nó cũng sẽ gây được tiếng vang trên trường thế giới".

Theo: ictnews.vn 

 

David Beckham nhận được bao nhiêu tiền khi quảng cáo xe hơi cho VinFast?

(Techz.vn) Trong lễ ra mắt thương hiệu VinFast, ngôi sao siêu hot David Beckham chính là khách mời đặc biệt được công chúng rất mong chờ. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ người Anh khiến cho màn ra mắt của thương ô tô Việt đầu tiên càng thêm ấn tượng.