Nhịp sống số

Cộng đồng mạng chế ảnh châm biếm vụ VTV bị VTC cắt tiếp sóng trận U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

Cộng đồng mạng chế ảnh châm biếm vụ VTV bị VTC cắt tiếp sóng trận U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

Thông báo của VTV  trên fanpage chính thức sau khi bị VTC "tuýt còi".

Khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain tại vòng 1/8 diễn ra từ 19h30 ngày 23/8, nhiều khán giả đang theo dõi hiệp 1 trận đấu trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã bất ngờ khi nhà đài này thông báo cắt chuyển tiếp đột ngột trên fanpage chính thức: “Do chưa đạt được thỏa thuận với VTC nên VTV 6 không thể tiếp tục tiếp sóng trận bóng đá nam ASIAD”.

Cụ thể, khi thì VTV6 lấy tín hiệu của VOVTV, khi là VTC1 hoặc lại từ VTC3, việc thay đổi liên tục khiến chất lượng tiếp sóng gián đoạn, không đảm bảo yếu tố kỹ thuật khiến cho người xem ức chế. Theo nguyên nhân từ phía VTC là do VTV6 đã sử dụng nguồn tín hiệu không phải tín hiệu gốc của VTC để phát sóng.

Và quan trọng hơn cả, nguyên nhân khiến cho VTC phải quyết định “rút thẻ đỏ truất quyền tiếp sóng” với VTV là do VTV đã tự ý chèn nội dung khác của mình vào, không giữ nguyên trạng chương trình do VTC phát (bao gồm phần bình luận, quảng cáo và logo của VTC) như cam kết bắt buộc với bất kỳ đài nào chuyển tiếp sóng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, sự việc một nhà đài quốc gia như VTV dính vào vụ lùm xùm trong khi không mua bản quyền phát sóng, phải đi xin được chuyển tiếp từ VTC lại còn không tuân thủ đúng quy định cam kết, tự ý chèn nội dung của mình vào đã nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh châm biếm hài hước của cộng đồng mạng.

VTV bị VTC "phạt thẻ đỏ":

Xin mời "ra sân" ngay lập tức:

Và VTV... kêu oan:

Thậm chí, trên fanpage chính thức của VTV tối ngày 23/8 còn xuất hiện dòng trạng thái: "Do mất tín hiệu nên VTV6 buộc phải phát đệm chờ khắc phục - phong cảnh giới thiệu chương trình. Hết, không có quảng cáo cho ai". Tuy nhiên ngay sau đó, dòng thông tin thanh minh... kém thuyết phục và được cộng đồng mạng đánh giá là thiếu sự cầu thị này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ:

Theo: ictnews.vn 

 

VOV thu được lợi ích gì từ việc mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018?

(Techz.vn) Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, VOV sẽ không đặt vấn đề mua bản quyền truyền hình nếu chỉ đặt ra bài toán kinh tế. Điều VOV nhận được là kinh nghiệm đàm phán, tìm nguồn tài chính, mua thiết bị,… Trong khi đó, phóng viên có kinh nghiệm tác nghiệp ở sự kiện thể thao quốc tế.