Đời sống

Công an phường lên tiếng vụ mời bé gái 14 tuổi nhóm nhạc Vstar lên làm việc không có người giám hộ

Liên quan vụ bé gái 14 tuổi nhận giấy mời làm việc của Công an phường Bàn Cờ (TP.HCM) khiến dư luận xôn xao, cơ quan công an cho biết cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng.

Ngày 28/6, Công an phường Bàn Cờ cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Ngọc Son (39 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đơn của Công ty V. liên quan các thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Thừa nhận thiếu sót trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, theo chị Son, ngày 24/6, gia đình nhận được giấy mời của Công an phường Bàn Cờ, trong đó mời trực tiếp con gái là bé T.H.Đ. (14 tuổi) đến trụ sở để làm rõ nội dung liên quan đến việc "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử vu khống, nói xấu tiêu cực".

Điều khiến gia đình lo lắng là giấy mời không thể hiện nội dung yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ cùng tham gia buổi làm việc. Theo chị Son, sau khi nhận giấy mời, con gái rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ nên gia đình quyết định chưa đưa cháu đến làm việc và chờ luật sư bảo vệ quyền lợi.

Phản hồi về vấn đề này, đại diện Công an phường Bàn Cờ xác nhận có gửi giấy mời đối với bé T.H.Đ. nhưng thừa nhận trong quá trình soạn thảo, cán bộ phụ trách đã sơ suất khi không ghi đầy đủ cụm từ "và người giám hộ" hoặc hướng dẫn "khi đến vui lòng đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp".

cong-an-moi-lam-viec-be-gai-3547-9582-jpg
Gia đình cho biết sau khi nhận được giấy mời, bé Đ. có biểu hiện lo lắng. Ảnh: GĐCC

Theo đơn vị, đây chỉ là thiếu sót về mặt kỹ thuật trong văn bản, hoàn toàn không làm thay đổi quy trình làm việc theo quy định của pháp luật.

"Cơ quan công an luôn thực hiện đúng quy định. Khi làm việc với người dưới 18 tuổi bắt buộc phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu trẻ đến trụ sở một mình thì cơ quan công an sẽ không tiến hành làm việc", đại diện Công an phường Bàn Cờ khẳng định.

Đơn vị cho biết sẽ gửi giấy mời lần hai với nội dung được bổ sung đầy đủ, nêu rõ yêu cầu người giám hộ cùng tham gia. Trong trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ không thể có mặt, công an sẽ phối hợp mời đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia chứng kiến nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp giữa gia đình và công ty đào tạo thần tượng

Theo Công an phường Bàn Cờ, vụ việc hiện mới dừng ở giai đoạn xác minh ban đầu. Do tiếp nhận đơn từ cả phía phụ huynh và phía doanh nghiệp nên cơ quan chức năng có trách nhiệm mời các bên đến làm việc, thu thập tài liệu, hình ảnh, video và các chứng cứ liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Theo trình bày của gia đình, bé T.H.Đ. ký hợp đồng với Công ty V. từ tháng 8/2025 để tham gia đào tạo theo định hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

edit-n-17822308567891499641287
3 thành viên trong nhóm nhạc tuổi teen. Ảnh: LST

Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, giữa gia đình và doanh nghiệp phát sinh nhiều mâu thuẫn. Ba thành viên nhóm nhạc nữ tuổi teen Vstar cùng người giám hộ đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng, phản ánh nhiều dấu hiệu xâm phạm quyền trẻ em trong quá trình đào tạo.

Theo nội dung đơn, các em cho rằng thường xuyên chịu áp lực tinh thần từ người đại diện công ty với nhiều phát ngôn gây sốc như: "Dù cha mẹ chết vẫn phải tươi cười trên sân khấu"; "Muốn nổi tiếng phải nịnh nọt giám đốc"... Ngoài ra, nhóm còn phản ánh việc bị áp dụng các hình thức xử phạt như phạt 1 triệu đồng nếu tăng cân vượt quy định, kể cả chỉ tăng vài lạng.

Các em cho biết môi trường đào tạo khiến mình thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực về ngoại hình, doanh thu và tâm lý. Riêng mẹ của bé T.H.Đ. cho biết con gái đã phải điều trị tâm lý vì có dấu hiệu trầm cảm sau thời gian tham gia hoạt động tại công ty.

edit-khamb-1782209709534915480214
Cháu T.H.Đ đang được điều trị khám tâm lý. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ở chiều ngược lại, phía Công ty V. cũng có đơn phản ánh, cho rằng các thành viên đã có hành vi vu khống doanh nghiệp.

Hiện Công an phường Bàn Cờ đang tiếp tục xác minh vụ việc theo đúng quy định, đồng thời khuyến cáo các bên hợp tác làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, hạn chế đăng tải các thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh.