Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an
Qua cuộc gọi từ đồng bọn, Bùi Đình Khánh biết Hà Thương Hải bị bắt cùng số ma túy nên quay lại, rồi dùng súng AK bắn vào xe công an khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.
Ngày 14/5, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Hội đồng xét xử tập trung làm rõ vai trò của các bị cáo Ngô Thị Thơ, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Nguyễn Hoài Thương, Triệu Thị Hiền, Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh và Đinh Văn Thiết trong quá trình hỗ trợ Khánh bỏ trốn.
Theo clip của báo Tiền Phong, sau khi nhận được điện thoại báo Hải bị bắt cùng số ma túy, Khánh nói: “Để tao quay lại bắn chết mẹ chúng nó đi”, rồi lấy súng AK nổ súng vào cửa kính ôtô của lực lượng chức năng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21h ngày 17/4/2025, sau khi chạy trốn tới khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai (Quảng Ninh), Bùi Đình Khánh gọi cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền để báo việc Hà Thương Hải đã bị bắt, còn bản thân đang lẩn trốn, đồng thời nhờ đặt taxi.
Sau đó, Khánh vào khu tập thể quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo bộ đội mặc nhằm thay đổi nhận dạng để tránh bị truy tìm. Đối tượng cũng vứt bỏ hai điện thoại cá nhân nhằm xóa dấu vết liên lạc.
Tại tòa, Triệu Nguyễn Hoài Thương khai rằng tối 17/4, sau khi nhận cuộc gọi từ số lạ của Khánh nhờ gọi taxi, Thương đã nhờ Triệu Thị Hiền liên hệ taxi quen nhưng không được. Sau đó, Thương tiếp tục tìm trên các trang web và gọi đến nhiều hãng taxi ở khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để thuê tài xế đón Khánh. Thương cho biết thời điểm đó chưa biết Khánh phạm tội. Tuy nhiên, khi Hội đồng xét xử đặt câu hỏi vì sao đang ở Thái Nguyên nhưng vẫn gọi taxi từ Hà Nội cho Khánh, bị cáo không trả lời được.
Đến rạng sáng 18/4, một tài xế taxi đồng ý nhận khách. Theo chỉ dẫn của Khánh, Triệu Nguyễn Hoài Thương nhiều lần liên hệ tài xế để thay đổi địa điểm đón từ Hà Nội về Mạo Khê rồi chuyển sang khu vực Đông Triều nhằm tránh bị phát hiện.
Để tài xế tiếp tục di chuyển theo yêu cầu, Thương đã chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cọc. Sau đó, Khánh sử dụng Telegram liên lạc và gửi tọa độ vị trí cho Thương điều taxi đến đón.

Trong quá trình lẩn trốn, Khánh còn mượn điện thoại của người khác để liên tục gọi cho bạn gái nhằm thống nhất thời gian, địa điểm di chuyển. Tuy nhiên, sau nhiều lần đổi điểm hẹn, Khánh không lên chiếc taxi đã đặt mà bắt một taxi khác do người dân tại quán ven đường ở phường Đông Triều gọi giúp để đi Hà Nội. Người chở Khánh từ Đông Mai lên Đông Triều là Bùi Xuân Hiến - anh họ của Khánh. Trên đường đi, Khánh đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hiến nghe.
Sau đó, Khánh tiếp tục liên lạc với Thương để nhờ gọi người nhà chuyển tiền. Thương đã liên hệ với Ngô Thị Thơ. Khi biết Khánh đang bỏ trốn và cần tiền ăn ở, bà Thơ nói không còn tiền nên nhờ Nguyễn Thị Hạnh - vợ Hà Thương Hải, cũng là người quen của Khánh - chuyển cho đối tượng 10 triệu đồng thông qua tài khoản của tài xế taxi từ Hà Nội.
Cầm số tiền này, Khánh không đi Phú Thọ như dự định ban đầu mà lên xe khách vào Thanh Hóa và bị công an phát hiện, bắt giữ.
Theo lời khai của Thương, cô và Khánh quen nhau từ giữa tháng 3/2025 thông qua Triệu Thị Hiền - bạn thân của Thương. Hiền là người yêu của Hà Thương Hải. Hải và Khánh có quan hệ thân thiết, còn Khánh nhận bà Ngô Thị Thơ - mẹ của Hải làm mẹ nuôi.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã thể hiện việc giúp sức cho Bùi Đình Khánh trong quá trình lẩn trốn nên bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” theo điểm b, e khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung cáo trạng.
Hiện các bị cáo Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh và Đinh Văn Thiết đã bị tạm giam. Riêng Nguyễn Thị Hạnh và Triệu Nguyễn Hoài Thương được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.