Nhịp sống số

Cầu thủ Malaysia phải trốn về bằng xe thùng bọc thép vì sợ holigan Indo “xử”

Cầu thủ Malaysia phải trốn về bằng xe thùng bọc thép vì sợ holigan Indo “xử”

Song song với trận Việt Nam và Thái Lan là trận đấu giữa Indonesia và Malaysia. Cuộc đối đầu này diễn ra vô cùng căng thẳng. Trên sân, hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, còn trên khán đài, các CĐV hai bên liên tục xích mích, gây gổ và đánh nhau.

indo và malay

indo và malay

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các CĐV đội nhà đã tràn sang tấn công CĐV Malaysia. Có nhiều người bị thương nặng, máu đã đổ trên khán đài đội khách. Lực lượng an ninh đã phải dùng biện pháp mạnh mới trấn áp được những kẻ quá khích. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia – Syed Saddiq cũng bị kẹt lại sân Bung Karno.

indo và malay

indo và malay

Tình hình bất ổn đó khiến an toàn của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn cho tuyển thủ Malaysia, 5 xe đặc chủng của cảnh sát đã được điều động đến sân để giúp họ rời đi. Trước đó, cầu thủ đội khách di chuyển từ khách sạn đến sân bằng xe buýt, xe bọc thép chỉ làm nhiệm vụ hộ tống chứ không chở cầu thủ nào.

Tờ Bharain của Malaysia cho biết, chiếc xe buýt đó sau trận đóng vai “chim mồi” để đánh lạc hướng những người quá khích, tạo điều kiện cho 5 chiếc xe bọc thép rời đi. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia có mặt ở Indo cho biết: “Tôi hứa sẽ yêu cầu công lý cho Malaysia”.

indon và malay

Hành động quá khích này xuất phát từ việc Malaysia làm nên cú lội ngược dòng trước Indonesia 3-2. Bàn thắng cuối cùng của Mohamadou Sumareh ở những phút 90+6 khiến đội chủ nhà thua đau. Vì thế các CĐV Indonesia không thể giữ nổi bình tĩnh.

Trước đây, Malaysia và Indonesia cũng đã từng có xích mích. Còn nhớ tại AFF Cup 2010, Malaysia cũng phải di chuyển bằng xe bọc thép khi đến Indonesia đá chung kết. Sau trận, khi về khách sạn, các cầu thủ đội khách bị vây quanh bởi CĐV đội nhà và bị ném vật thể lạ vào xe. SEA Games 2011 cũng là một tình trạng tương tự.

Hình ảnh xấu xí của CĐV Indonesia trong trận vừa qua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội nhà. Nhiều khả năng LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ phải nhận án phạt nặng từ AFC/FIFA. Đáng chú ý là Indonesia đang trong quá trình vận động xin đăng cai U20 World Cup 2021. Sau sự việc hôm nay, chắc chắn hình ảnh của Indonesia sẽ bị xấu đi rất nhiều.

 

Pha hụt bóng hài hước của Công Phượng bị CĐM chế giễu

(Techz.vn) – “Cái giá phải trả cho việc đi châu Âu dự bị” – Đó là bình luận của một CĐV khi xem pha hụt bóng đáng tiếc của Công Phượng.