Nhịp sống số

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Những người liên quan nhận hình phạt đầu tiên

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Những người liên quan nhận hình phạt đầu tiên

Theo thông tin được bà Trần Thị Hồng Hạnh - chủ tịch hội đồng trường - thông tin trong thông cáo tới báo chí thì trường Quốc tế Gateway đã chính thức đình chỉ các nhân sự có liên quan đến việc cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe.

Nhà trường cũng xin nhận hết trách nhiệm trong vụ việc này và sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra nguyên nhân cũng như có người chịu trách nhiệm trước pháp luật.

tạm đình chỉ những người liên quan đến vụ chết bé trai lớp 1

Trước mắt, theo các luật sư, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong, có cơ sở áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Các luật sư cho rằng những người có trách nhiệm liên quan có thể bị xử lý hình sự về tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Người vi phạm có thể thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

tạm đình chỉ những người liên quan đến vụ chết bé trai lớp 1

Ngoài ra, nhà trường còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó bao gồm toàn bộ thiệt hại liên quan đến chi phí y tế, chi phí mai táng và tổn thất về tinh thần.

Vụ việc một bé trai lớp 1 bị "bỏ quên' trong xe ô tô dẫn đến tử vong tại trường Quốc tế Gateway mới đây đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều người đánh giá đây là sự vô trách nhiệm của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và lái xe. 

 

Đột kích khu vực bí mật Area 51, 2 triệu người nhận tin dữ

(Techz.vn) Sự kiện đột kích khu vực quân sự Area 51 với sự tham gia của 2 triệu người mới đây đã nhận phải cái kết cực đắng...