Bé 3 tuổi bị chồng hờ của mẹ bạo hành đến ám ảnh: Lý lịch bất hảo của gã đàn ông, nguyên nhân ra tay
Sở Y tế TPHCM đã cử lực lượng kiểm tra, phối hợp nắm tình hình vụ bé gái 3 tuổi ở phường Lái Thiêu nghi bị người sống chung với mẹ nhiều lần bạo hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ.
Sở Y tế TPHCM vào cuộc sau báo cáo từ địa phương
Ngày 6.7, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết đơn vị đã nắm thông tin và triển khai lực lượng kiểm tra, đánh giá vụ việc một bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại phường Lái Thiêu, TPHCM.
Động thái này được thực hiện sau khi Sở Y tế TPHCM nhận báo cáo từ địa phương về trường hợp trẻ em bị xâm phạm thân thể, cần có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nạn nhân.
Theo báo cáo của UBND phường Lái Thiêu gửi Sở Y tế TPHCM, khoảng 19h30 ngày 3.7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận tin báo liên quan vụ việc có dấu hiệu “hành hạ người khác” tại một căn nhà ở khu phố Vĩnh Phú. Người bị tố thực hiện hành vi là Nguyễn Hiền Phúc, 25 tuổi. Nạn nhân là bé H.B.T.D, 3 tuổi.
Bé gái được xác minh từng nhiều lần bị bạo hành
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Nguyễn Hiền Phúc chung sống như vợ chồng với bà B.T.T.V, mẹ ruột của bé D, từ tháng 12.2025. Trong thời gian ở cùng, Phúc bị xác định đã nhiều lần có hành vi bạo lực với cháu bé.
Lần đầu được ghi nhận xảy ra vào tối 16.1, khi người mẹ giao bé D cho Phúc trông nom. Do cháu khóc nhiều, Phúc đã có hành vi tác động đến cơ thể trẻ nhằm bắt cháu ngừng khóc.
Đến chiều 26.3, trong lúc bé D không chịu ăn và quấy khóc, Phúc tiếp tục có hành vi bạo lực khiến cháu ngã xuống nệm. Sau đó, người này còn tiếp tục đánh cháu. Vụ việc chỉ dừng lại khi mẹ bé phát hiện và can ngăn.
Lần gần nhất được báo cáo xảy ra vào tối 22.4 trong phòng ngủ. Khi đi làm về, người mẹ phát hiện trên mặt và tay con gái có dấu vết bất thường nên dùng điện thoại ghi nhận lại hình ảnh.
Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Hiền Phúc thừa nhận đã có 3 lần bạo hành bé D như nội dung xác minh. Về nhân thân, Phúc từng có một tiền án. Năm 2020, người này bị TAND TP Thủ Đức cũ tuyên phạt 3 năm tù treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Cơ quan chức năng theo dõi sức khỏe và tâm lý của trẻ
Theo đánh giá ban đầu, sau sự việc xảy ra vào tháng 4, bà V đã đưa con gái rời khỏi nơi ở cũ, chuyển đến khu vực gần đó để sống cùng người thân. Gia đình cho biết trong giai đoạn sau vụ việc, bé gái có biểu hiện ám ảnh tâm lý.
Qua trao đổi với người mẹ, cơ quan chức năng ghi nhận hiện bé D đã ổn định hơn, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Chưa có thông tin về dấu hiệu bất thường khác liên quan đến sức khỏe thể chất của trẻ.
Ngày 4.7, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường Lái Thiêu đã liên hệ với bà V để nắm thêm tình hình, đồng thời đề nghị được đến thăm hỏi và đánh giá trực tiếp tình trạng của bé D. Tuy nhiên, người mẹ cho biết đang đưa con về quê nên chưa thể sắp xếp thời gian làm việc với đoàn công tác.
Do chưa tiếp xúc trực tiếp được với nạn nhân, địa phương cho rằng việc theo dõi tình trạng của bé gái vẫn cần tiếp tục thực hiện để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
UBND phường Lái Thiêu đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc.
Trạm y tế phường cũng được giao phối hợp theo dõi sức khỏe của bé D, sẵn sàng tổ chức thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý ban đầu khi có yêu cầu. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị ảnh hưởng về thể chất hoặc tinh thần, cơ quan y tế sẽ giới thiệu đến cơ sở chuyên khoa để được khám, điều trị và can thiệp phù hợp.