Thể thao

Bầu Đức chiêu mộ vua phá lưới SEA Games 2019, xây dựng đội hình trong mơ cho HLV Kiatisuk tại HAGL

Bầu Đức chiêu mộ vua phá lưới SEA Games 2019, xây dựng đội hình trong mơ cho HLV Kiatisuk tại HAGL

V.League 2021 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường nhưng HLV Phan Thanh Hùng và các cộng sự đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, đầu tiên là gia hạn hợp đồng với các trụ cột. Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng và Đỗ Thanh Thịnh là 3 cái tên sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng sông Hàn sau mùa giải 2021. Cả 3 cầu thủ này đều từng cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019 tại Philippines, trong đó Hà Đức Chinh là vua phá lưới giải đấu với 8 bàn.

Bầu Đức chiêu mộ vua phá lưới SEA Games 2019, xây dựng đội hình trong mơ cho HLV Kiatisuk tại HAGL
SEA Games 2019 là giải đấu mà Hà Đức Chinh có phong độ cao nhất.

3 cầu thủ trên cùng với Trọng Hóa và Việt Anh thuộc lứa tốt nghiệp được lò PVF chuyển giao cho Đà Nẵng năm 2016. Ngoài Trọng Hóa và Việt Anh đã được Phố Hiến mua đứt lại 1 năm hợp đồng từ trước mùa giải 2021, cả 3 cái tên còn lại đều từ chối gia hạn hợp đồng với SHB Đà Nẵng. Cách đây ít ngày, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng bầu Đức muốn đưa Hà Đức Chinh về HAGL để nâng cấp hàng công của đội bóng Phố Núi.

So với những cầu thủ cùng trang lứa như Quang Hải, Tiến Linh, Đình Trọng,... Đức Chinh gặp nhiều khó khăn hơn và chưa đạt được như mức kỳ vọng của NHM. Dù được HLV Lê Huỳnh Đức tạo cơ hội ra sân, cầu thủ quê Phú Thọ vẫn liên tục khiến ông thầy của mình thất vọng. Không ít lần HLV Huỳnh Đức chê bai Hà Đức Chinh công khai trước truyền thông.

Bầu Đức chiêu mộ vua phá lưới SEA Games 2019, xây dựng đội hình trong mơ cho HLV Kiatisuk tại HAGL
Hà Đức Chinh chưa đạt được mức kỳ vọng của NHM ở Đà Nẵng.

Nếu cập bến HAGL, Hà Đức Chinh cũng khó có thể tranh suất đá chính với các ngoại binh. Tuy nhiên việc từng chơi bóng cùng các cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn,... trong màu áo U23 cũng như đội tuyển Việt Nam sẽ là một lợi thế cho tiền đạo này. Hà Đức Chinh có thể hình, mạnh về khoản làm tường và có kỹ năng đánh đầu tốt, đó là những phẩm chất mà các tiền đạo nội của HAGL còn đang thiếu.

Việc đưa Hà Đức Chinh về HAGL còn giúp HLV Kiatisuk sở hữu đội hình có chiều sâu hơn. Dù đang dẫn đầu BXH V.League 2021 nhưng ai cũng hiểu rằng HAGL có sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Điều đó thể hiện ngay ở trận đấu vòng loại cúp QG 2021 khi HLV Kiatisuk tung đội hình B đá chính và suýt thua An Giang.

Bầu Đức chiêu mộ vua phá lưới SEA Games 2019, xây dựng đội hình trong mơ cho HLV Kiatisuk tại HAGL
Công Phượng và Đức Chinh là những đồng đội thân thiết trong màu áo ĐT Việt Nam.

Phía SHB Đà Nẵng vẫn chưa từ bỏ ý định giữ chân vua phá lưới SEA Games 2019. Hiện Hà Đức Chinh và Đỗ Thanh Thịnh đang tập trung cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Từ giờ đến cuối mùa giải, BLĐ đội bóng sông Hàn sẽ có thêm những buổi nói chuyện để đàm phán gia hạn hợp đồng với 3 cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này.

Hà Đức Chinh từ áp lực, chỉ trích của người hâm mộ Vua Phá Lưới SEA Games

 

HLV Kiatisuk khiến báo Thái Lan ngỡ ngàng khi công khai ủng hộ ĐT Việt Nam đi tiếp ở VL World Cup

(Techz.vn) Truyền thông Thái Lan không thực sự hài lòng khi HLV Kiatisuk ủng hộ ĐT Việt Nam giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup.