Đời sống

Bật mí sự thật về bữa ăn cuối cùng của tử tù Việt Nam: Tối đa được ăn gấp mấy lần ngày thường?

Bật mí sự thật về bữa ăn cuối cùng của tử tù Việt Nam: Tối đa được ăn gấp mấy lần ngày thường?

Bữa ăn cuối cùng của tử tù hay còn được gọi là bữa ăn nhân đạo được cho là có bắt nguồn từ thời cổ đại. Bữa ăn nhân đạo này được xem như là 1 ân huệ cuối cùng dành cho những người đã gây tội, phải đối mặt với hình phạt cao nhất của pháp luật.

screenshot-1329-1688983930.jpg

 

Bữa ăn cuối cùng cho tù nhân trên thế giới


Với các nước phương Tây, những tử tù sắp thi hành án sẽ có bữa ăn cuối cùng theo nguyện vọng. Những bữa ăn cuối cùng của tử tù ở những nước này thường là: Gà rán, nước ngọt, pizza….

Ở Mỹ, việc tù nhân sẽ được ăn gì trong bữa ăn cuối cùng phụ thuộc chính sách của từng địa phương giam giữ. Theo đó, vào đầu những năm 1970 trước khi bỏ án tử hình, bang New York đã rất hào phóng với tử tù khi cho phép họ gọi nhiều loại đồ ăn như  bánh mì, bánh kem, café, sữa, gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt, thuốc lá. Trong khi đó, bang Florida cho phép tử tù chọn món cho bữa ăn cuối cùng lên tới 40 USD. Con số này ở  bang như Oklahoma chỉ là 15 USD .

Bữa ăn cuối cùng cho tù nhân ở Việt Nam 

Nhiều người cũng không khỏi thắc mắc rằng bữa ăn cuối cùng của tử tù ở Việt Nam sẽ có gì khác biệt so với thế giới.

Theo đó, khoản 3 Điều 11 Nghị định 43/2020 của Chính phủ có quy định về bữa ăn này. Theo đó, Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình sẽ có trách nhiệm tổ chức cho người bị thi hành án tử hình ăn, uống. Mức ăn uống được quy định hưởng bằng 05 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam.

screenshot-1335-1689042326.jpg


Cũng theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, mức ăn của người bị tạm giam trong ngày  lễ, tết sẽ được phép thêm những sẽ không quá 05 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Như vậy, có thể thấy, tiêu chuẩn bữa ăn cuối cùng của tử tù ở mức tối đa gấp 25 lần so với mức ăn của một ngày bình thường trong quá trình bị tạm giam. Định lượng bữa ăn này sẽ được thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định. 

screenshot-1336-1689042327.jpg

Có thể thấy, pháp luật Việt Nam đã quy định mức ăn tối đa cho bữa ăn cuối cùng là tối đo gấp 25 lần so với tiêu chuẩn ăn ngày thường. Quy định này thể hiện sự nhân văn của pháp luật Việt Nam đồng thời phù hợp với tín ngưỡng và truyền thống của dân tộc ta.

Trên thực tế, thực đơn của bữa ăn nhân đạo sẽ được quy định riêng ở từng trại giam, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Danh tính 'vua xổ số' làm bảo vệ, trúng độc đắc nhiều nhất Việt Nam: Trúng bao nhiêu lần không nhớ!

Dù nhiều lần trúng xổ số độc đắc nhưng người đàn ông ở Hà Nội vẫn ngày ngày làm công việc có ý nghĩa mà không cần nhận trả công!