Đời sống

Bão số 1 chính thức xuất hiện, trở thành cơn bão đầu tiên trong năm 2025, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Sáng nay (11/6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác nhận áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trong năm 2025, có tên quốc tế là Wutip.

Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão nằm ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa, cách quần đảo khoảng 220km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển chậm về phía Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 1. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo tác động của bão số 1. Cụ thể, trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa giông mạnh, gió cấp 6-7; vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển tại đây cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.
Phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động tại những khu vực này đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo khu vực bão số 1 tác động. Ảnh: TTDBKTTVQG

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ ngày 11/6, nhiều khu vực sẽ có mưa lớn. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 11/6 đến ngày 13/6: Trung Trung Bộ: mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Bắc Tây Nguyên: mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Bão số 1 hình thành, trở thành cơn bão đầu tiên trong năm 2025

Ngoài ra, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa rất lớn (trên 200mm/6 giờ), gây nguy cơ cao về ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Trong mưa giông còn có khả năng kèm theo lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự kiến từ ngày 14/6, mưa lớn sẽ giảm dần tại các khu vực trên. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ cơ quan chức năng và chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và phương tiện.