Điện thoại

Ark OS sẽ là tên gọi chính thức cho hệ điều hành riêng của Huawei, giải pháp hàng đầu thay thế Android

Ark OS sẽ là tên gọi chính thức cho hệ điều hành riêng của Huawei, giải pháp hàng đầu thay thế Android

Tên gọi mới đơn giản hơn, dễ nhớ hơn là "Ark OS" sẽ là phiên bản mới thay thế cho HongMeng OS xuất hiện cách đây không lâu. Ark OS sẽ là giải pháp để các smartphone của Huawei hoạt động, mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của Google sau lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. 

Tờ Android Headlines cho hay, Văn phòng sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đã chấp nhận và phê duyệt cho tên gọi mới cho nền tảng di động của Huawei là "Huawei Ark OS", "Huawei Ark", "Ark" và "Ark OS". Tất cả các tên gọi này sẽ được sử dụng làm truyền thông cũng như áp dụng cho các phiên bản nền tảng của hãng trong tương lai. 

Được biết, Ark OS đã được Huawei phát triển và nghiên cứu từ năm 2012 và sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Thậm chí, hệ điều hành mới này sẽ hỗ trợ các thiết bị Android. Nền tảng này sẽ là một bước ngoặc lớn cho Huawei khi nó hoạt động trên rất nhiều thiết bị, bao gồm smartphone, máy tính bảng, laptop..

Sẽ rất khó khăn trong giai đoạn đầu của Ark OS nếu muốn cạnh tranh với các hệ điều hành lớn như Android, iOS. Bởi Samsung hay Microsoft cũng đã từng tạo ra hệ điều hành riêng mang nhiều nét đặc trưng, nhưng rồi cũng lần lượt "khai tử" vì không thể chịu nổi sức ép từ các nhà sản xuất khác.

 

Huawei kêu gọi Mỹ dừng chiến dịch chống lại công ty

(Techz.vn) Huawei đã chính thức gửi một bản kiến nghị tới tòa án nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ dừng chiến dịch chống lại công ty.