Doanh nghiệp

Acer từ chối “bán mình” cho Lenovo và ASUS

Acer từ chối “bán mình” cho Lenovo và ASUS

Có câu “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, vậy liệu 3 nhà sản xuất hàng đầu hợp nhất có tốt hơn? Mới đây, theo một nguồn tin không chính thức, LenovoASUS có ý định “rủ” Acer gia nhập vào một liên minh.

 

 

Theo lẽ thường, 2 công ty hợp nhất sẽ mạnh hơn 1 công ty đơn lẻ, và nếu có 3 thì chắc chắn là tốt hơn nữa. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này quá tham vọng, chưa kể đến sự phức tạp khi cả 3 nhà sản xuất này đều rất mạnh và khi sát nhập chúng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối nội bộ.

Được biết, với tình hình kinh doanh có dấu hiệu đi xuống, Acer đang tiến hành quá trình cải tổ, chuyển sự tập trung sang lĩnh vực tablet và smartphone, không còn chỉ là một nhà sản xuất máy tính đơn thuần. Thực tế đã chứng minh sự thay đổi này là cần thiết, và thành công của Lenovo là một động lực to lớn cho quá trình này.

Acer Liquid S2, bước tiến mới của Acer vào thị trường thiết bị di động

Nếu 3 nhà sản xuất này hợp nhất, đây có thể trở thành một đối thủ xứng tầm của Samsung, LG hay Apple trên thị trường thiết bị công nghệ hiện nay, điều mà cả 3 nhà sản xuất này đều chưa thể đạt được một cách độc lập.

Đọc thêm: Lenovo: không còn là công ty máy tính

Thanh Hải