Điện thoại

Samsung Galaxy S4 có tên mã là GT-i9500?

Samsung Galaxy S4 có tên mã là GT-i9500?

Tên mã cho mô hình Samsung Galaxy SIII phiên bản quốc tế là GT-i9300. Vì vậy 2 tên mã GT-i9500 và GT-i9505 rò rỉ trong thời gian gần đây rất có thể là phiên bản cao cấp tiếp theo của Samsung và biến thể LTE.

 

Samsung Galaxy SIII có tên mã GT-i9300

Phiên bản cao cấp tiếp theo của Samsung chỉ có thể là Galaxy SIV. Trên thực tế, GT-I9300 chính là thiết bị Samsung Galaxy SIII. Và số “4” (GT-I9400) sẽ là mô hình tiếp theo của siêu phẩm này. Nhưng tại Hàn Quốc, con số này được cho là xui xẻo, khả năng rất cao Samsung sẽ “kiêng kị” con số này khi đưa vào tên mã sản phẩm. Chính vì vậy, trường hợp cuối cùng rơi vào tên mã “GT-i9500” và “GT-9505”. Theo như 1 số suy đoán, đây là 2 phiên bản giống hết nhau cả về hình thức lẫn cấu hình, chỉ duy nhất khác nhau phần tính năng LTE, và chắc chắn biến thể GT-9505 sẽ đảm nhận vị trí này.

Tờ SamMobile thì có nhận định khác, họ vẫn xác nhận tên mã GT-i9500 là mô hình cao cấp tiếp theo của Samsung, nhưng có thể là thiết bị chạy Tizen đầu tiên của Samsung, họ cũng không ngoại trừ yếu tố chính là nền tảng Android.

GT-i9500 rất có thể là Samsung Galaxy SIV hoặc thiết bị nào đó chạy nền tảng Tizen?

Ngoài những phỏng đoán trên, chưa có bất cứ thông tin nào khác về 2 tên mã. Ngoại trừ một số đề cập về việc Samsung đang thử nghiệm phần mềm trên 2 sản phẩm này, GT-I9500 và GT-I9505 như sau:

Model: GT-I9500

I9500XXALL1/I9500OXAALL1/I9500XXALK3

Model: GT-I9505 (Probably LTE version)

I9505XXALL1/I9505OXAALL1/I9505XXALK7

Điều bạn quan tâm trong thời điểm này là gì, một quái thú mới mang tên Samsung Galaxy SIV, hay một sự trải nghiệm mới mẻ trên nền tảng Tizen?

Mời bạn xem thêm chuyên trang về Samsung Galaxy SIV