Doanh nghiệp

CEO John Chen: 'Nhiều bộ phận của BlackBerry yếu hơn tôi nghĩ'

CEO John Chen: 'Nhiều bộ phận của BlackBerry yếu hơn tôi nghĩ'

Hôm qua, tại hội nghị dành cho các lập trình viên, CEO của BlackBerry là John Chen cũng đã có dịp trao đổi với Walt Mossberg và Ina Fried, qua đó ông cũng nói về một vài khó khăn mà công ty đang găp phải cũng như những thách thức với chính ông. Một vài bộ phận của BlackBerry “yếu kém” hơn ông suy nghĩ khi tiếp nhận vào cuối tháng Mười Một năm ngoái, tuy nhiên, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty sẽ không chết.

Chủ đề chính trong cuộc nói chuyện này vẫn là các vấn đề liên quan đến bảo mật, cách để BlackBerry có thể tìm kiếm các đối tác tiềm năng để bán phần cứng cũng như dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, những điều mà đang được quan tâm khá nhiều. Còn khi được hỏi về việc, liệu công ty có ý định sản xuất điện thoại chạy Android hay không, John Chen từ chối trả lời, tuy nhiên cũng khẳng định, BlackBerry sẽ không từ bỏ việc sản xuất các thiết bị cầm tay.

Trong cuộc nói chuyện, Chen cũng nói về nỗ lực của công ty trong việc thu hút nhiều hơn sự chú ý của các nhà phát triển vào nền tảng BB10 hiện nay. BlackBerry sẽ phải sáng tạo nhiều hơn, vừa bảo tồn những giá trị đã có sẵn như bảo mật, hiệu suất cao nhưng cũng cần mở rộng hơn các đối tượng người dùng, mở rộng các thế mạnh của mình.

Trước khi làm Giám đốc điều hành cho BlackBerry, John Chen từng là “người hung” của Sybase khi đưa công ty này từ tình trạng sắp phá sản trở lại, và người ra đang rất mong chờ BlackBerry cũng sẽ có thể trở lại dưới thời của ông.

Đọc thêm: Phía sau chiếc BlackBerry của Tổng thống Mỹ Barrack Obama

Lưu Quý