Nhịp sống số

10 sự kiện về điện thoại di động khiến cả thế giới tò mò

10 sự kiện về điện thoại di động khiến cả thế giới tò mò

Bạn có biết lý do tại sao các tin nhắn văn bản chỉ giới hạn ở 160 ký tự? Bạn có biết ai là người đầu tiên gởi hình ảnh bằng cách sử dụng điện thoại di động? Bạn có biết điện thoại nào bán chạy nhất thế giới? Bạn có biết điện thoại nào bền nhất trên thế giới? Hoặc quốc gia nào lượng tiêu thụ tin nhắn nhiều nhất?

Hàng loạt những câu hỏi rất thú vị mà có lẽ bạn chưa từng nghe qua. Không sao, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời ngay đây, kèm theo đó là những sự kiện thú vị khác về điện thoại di động. Và những vấn đề thực tế thú vị xoay quanh thiết bị di động sẽ gói gọn trong 10 trường hợp dưới đây:

1.Tin nhắn văn bản

Philippines được xếp hạng số một toàn cầu trong việc sử dụng tin nhắn văn bản, với 1,4 tỉ tin nhắn được gởi đi mỗi ngày. Trong suốt những năm cuối của thập niên 90 và đầu những năm 2000, đất nước được biết đến như là  “Thủ đô văn bản của thế giới”. Trong những thời gian đầu, tin nhắn văn bản hoàn toàn miễn phí, nhưng khi việc nhắn tin này được phổ biến hơn, phí dịch vụ nhắn tin đã được áp dụng bởi các nhà mạng. Hiện nay tại Philippines, phí cho một tin nhắn là 1 peso (1 peso = 500 VNĐ).

2. Tin nhắn văn bản bao gồm 160 ký tự

Vào năm 1986, khi nhà nghiên cứu Friedhelm Hillebrand 45 tuổi, ông đã xác định được độ dài tiêu chuẩn của tin nhắn văn bản. Ông gõ ngẫu nhiên trên máy đánh chữ của mình bao gồm các chữ cái, số dấu, và khoảng cách, ông nhận thấy mỗi câu dù dài 1 hay 2 dòng đều chứa chưa đến 160 ký tự. Từ một quan điểm kỹ thuật, việc triển khai những tin nhắn SMS đầu tiên phù hợp hơn với 128 ký tự, nhưng tin nhắn đã siết chặt thêm 32 ký tự để tối ưu hóa hơn.

3. Điện thoại đầu tiên của thế giới hỗ trợ âm nhạc

Siemens SL45 được phat hành vào năm 2001, nó là điện thoại đầu tiên của thế giới di động với bộ nhớ mở rộng và hỗ trợ để phát MP3. Nó bao gồm 32MB (Megabytes), thẻ MMC (Multimedia Memory Card) và một tai nghe stereo kèm theo máy. Chiếc điện thoại này có thể cung cấp 5h nghe nhạc trong 1 lần sạc.

4. Điện thoại bền nhất thế giới

Thiết bị Sonim XP3300 Force đã nhận được kỷ lục Guinness là chiếc điện thoại bền nhất thế giới. Nó vẫn còn hoạt động tốt sau khi chôn vùi dưới một lớp bê tông có độ sâu 84 feet (tương đương 25m). Ngoài ra, nó có thể an toàn chìm trong mực nước sâu 2 mét.

5. Điện thoại đắt tiền nhất trên thế giới

iPhone 4 Diamond Rose là sản phẩm Apple được lấy cảm hứng từ Stuart Hughes, đây cũng là chiếc điện thoại đắt tiền nhất trên thế giới, với mức giá 5 triệu bảng Anh (tương đương 7,85 triệu USD), quanh máy được bao phủ bởi 500 viên kim cương tổng cộng 100 carat. Nút Home của máy sử dụng viên kim cương hồng 7,4 carat, và Logo của Apple được hình thành từ 53 viên kim cương.

6. Hình ảnh đầu tiên được gởi từ điện thoại

Hình ảnh đầu tiên trên thế giới được công khai, nó được chia sẻ bằng cách sử dụng một chiếc điện thoại di động vào ngày 11/6 năm 1997 bởi Philippe Kahn (trong ảnh). Ông chia sẻ hình ảnh đứa con gái Sophie của ông được sinh ra từ  phòng hộ sinh. Philippe Kahn là người đã đặt nền móng cho việc phát triển hình ảnh từ những chiếc điện thoại hỗ trợ camera đầu tiên.

7. Điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại.

Hơn 250 triệu sản phẩm Nokia 1100 và các biển thể của nó đã được bán trên toàn thế giới kể từ lúc sản phẩm này được giới thiệu vào năm 2003. Sự thành công của cơ bản của chiếc điện thoại này chủ yếu là do độ tin cậy và giá thành thấp. Trong năm 2009, đã xuất hiện 1 số tin đồn tuyên bố rằng Nokia 1100 có 1 số trục trặc về phần mềm, sự việc này đã tiếp tay cho kẻ gian ăn trộm các mật khẩu giao dịch ngân hàng  trực tuyến. Kết quả mang lại, giá của các thiết bị 1100 cũ lên đến 5 chữ số, giá cụ thể là 32.400USD.

8. James Bond là người đầu tiên sử dụng điện thoại

Chiếc điện thoại di động đầu tiên được sử dụng bởi một điệp viên 007, nó là 1 chiếc Ericsson JB988, thực hiện các chức năng nghe gọi điện thoại không phải là điều duy nhất chiếc điện thoại này có được. Thiết bị này đã được hư cấu lên 1 số tính năng bổ sung khác như, quét dấu vân tay, hệ thống bảo mật được sử dụng với điện áp cao, James Bond đã điều khiển từ xa (video phía trên) dòng xe BMW 750IL.

9. Mẫn cảm với điện từ - Electromagnetic Hypersensitivity

Triệu chứng mẫn cảm với điện từ được chẩn đoán là không dung nạp các trường điện từ được sản xuất bởi các thiết bị điện tử, bao gồm cả các thiết bị di động. Tập hợp những người báo cáo các triệu chứng khác nhau, từ mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ cho đến căng thẳng thần kinh. Do nghiên cứu chưa đầy đủ, “Mẫn cảm điện từ” không phải là một chẩn đoán y tế được chấp nhận, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các triệu chứng trên thực sự rất khác nhau ở một số mức độ khá nghiêm trọng.

10. Nokia sản xuất giấy năm 1985

Nokia được thành lập vào năm 1865, và sản xuất giấy là ngành kinh doanh chính của hãng. Nhiều năm sau đó, Nokia chuyển sang làm cho sản phẩm cao su, dây dẫn điện báo và một số cáp điện khác. Trong những năm giữa ở những thế kỷ trước, Nokia cũng cung cấp cho quân đội Phần Lan với những thiết bị thông tin liên lạc, mặt nạ phòng khí độc, nhựa và các hóa chất. Điện thoại di động đầu tiên của ông Hoàng 1 thời Nokia cũng được phát hành vào những năm 1980.