Trên tay Galaxy Z Fold8: Mỏng nhẹ kỷ lục, lột xác với thiết kế `hộ chiếu` chất lừ!
Sau nhiều năm gắn bó với kiểu dáng gập truyền thống quen thuộc, Samsung đã mạnh dạn lột xác Galaxy Z Fold8 thành một chiếc "passport" (hộ chiếu) đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không chỉ mỏng hơn, chiếc máy còn có vóc dáng gọn gàng, thực dụng và hợp lý hơn, hứa hẹn đem lại trải nghiệm gần gũi với số đông người dùng.
Giờ đây, Galaxy Z Fold8 đã chuyển sang kiểu dáng vuông vắn, gọn gàng đúng bằng một cuốn hộ chiếu. Thiết kế mới đem lạ trải nghiệm cầm nắm rất thú vị, như một điểm giao thoa hoàn hảo giữa dòng Flip và dòng Fold truyền thống. Trải nghiệm nhanh cho thấy, đây chắc hẳn là chiếc Z Fold dễ tiếp cận nhất với số đông người dùng từ trước đến nay.
Khác biệt dễ thấy nhất nằm ở tỷ lệ thân máy. Khi gập lại, màn hình phụ 5,5 inch sở hữu tỷ lệ 16:10 cho cảm giác cực kỳ vừa vặn.

So với một cuốn hộ chiếu thực tế, máy gọn hơn đôi chút nên cầm rất chắc tay. Bàn phím ảo cũng nhờ thế mà rộng rãi hơn, giúp việc nhắn tin, gõ phím trở nên vô cùng thoải mái.
Tỷ lệ 16:10 trên màn hình ngoài mang đến trải nghiệm 'giải trí' rất thuận tiện, người dùng có thể xem video thoải mái mà không cần mở máy. Ngay cả khi dựng ở chế độ tent mode, các video chuẩn 16:9 gần như lấp đầy màn hình mà không bị chừa lại quá nhiều phần viền đen thừa thãi.

Mở máy ra, bạn sẽ có một màn hình 7,6 inch với tỷ lệ 4:3 - tỷ lệ "vàng" cho việc hiển thị nội dung. Hầu hết ảnh chụp từ điện thoại hiện nay đều ở chuẩn 4:3, nhờ đó ảnh sẽ hiển thị tràn viền rất đẹp mắt mà không bị cắt xén hình. Việc xem video xoay ngang cũng mang đến trải nghiệm hiển thị trọn vẹn hơn nhờ phần viền đen được thu hẹp đáng kể so với các đời Fold cũ.
Để gia tăng độ bền, màn hình ngoài được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 3, còn mặt lưng được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2.
Mỏng nhẹ kỷ lục, dung lượng pin vẫn tăng
Samsung Galaxy Z Fold8 chỉ mỏng 4,5 mm khi mở, 9.7 mm khi gập và nặng vỏn vẹn 201g. Hãng tự tin tuyên bố Z Fold8 là mẫu điện thoại gập nhẹ nhất thế giới. Thậm chí còn nhẹ hơn cả Galaxy S26 Ultra lẫn iPhone 17 Pro. Dù thân máy siêu mỏng, Galaxy Z Fold8 vẫn đi kèm viên pin 4.800 mAh, một nâng cấp rất đáng giá so với mức 4.400 mAh trên Z Fold7.
Tốc độ sạc cũng được cải thiện nhẹ với sạc nhanh có dây 45W (sạc 30 phút được 63%) và sạc không dây 20W.

Về sức mạnh phần cứng, Z Fold8 chạy con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mới nhất, đi kèm tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ trong lên đến 1TB, giao diện hệ điều hành One UI 9.0 (nền tảng Android 17) mới nhất cùng 4 tuỳ chọn màu sắc: Tím (Lavender), Đen (Graphite), Kem (Cream) và màu Xanh (Pistachio) độc quyền khi mua online.
Điểm trừ duy nhất trên Z Fold8 có lẽ nằm ở cụm camera, bởi máy chỉ được trang bị camera hệ thống camera kép, gồm ống kính chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 50MP. Đồng nghĩa với việc máy hoàn toàn thiếu vắng camera tele chuyên dụng. Muốn zoom xa, người dùng đành phải sử dụng tính năng zoom 2x quang học từ camera chính. Với một chiếc flagship đắt tiền, đây rõ ràng là một sự cắt giảm không mấy dễ chịu. Cả hai màn hình trong và ngoài vẫn dùng camera selfie 10MP như thế hệ trước.

Thiết kế dáng “Passport” rõ ràng đã giúp Galaxy Z Fold8 trở thành một chiếc máy dễ dùng hơn trong đời sống hằng ngày, mang lại sự tiện lợi và thoải mái vượt trội. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chấp nhận đánh đổi ở khả năng zoom khi máy chỉ có cụm camera đôi. Nếu muốn trải nghiệm đầy đủ hệ thống camera cao cấp nhất của Samsung, phiên bản Z Fold8 Ultra sẽ là lựa chọn phù hợp hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nhiếp ảnh chuyên sâu.