eSport

Thần đồng Puyo Puyo Nhật Bản 11 tuổi lập kỷ lục tại Asian Games 2026

Yuki Kurihara, tuyển thủ bộ môn Puyo Puyo mới 11 tuổi của Nhật Bản, đã đi vào lịch sử Asian Games khi trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương và HCV tại đấu trường này.

Tại Asian Games Aichi-Nagoya 2026, thần đồng Puyo Puyo Nhật Bản Yuki Kurihara đã tạo nên cột mốc đặc biệt khi giành HCV nội dung Esports Puyo Puyo (giống với trò chơi xếp hình Tetris) ở tuổi 11.

Trong trận chung kết diễn ra ngày 26/9 tại Aichi Sky Expo, Tokoname, tỉnh Aichi, Kurihara đánh bại đại diện Hàn Quốc Kang Dong-shin với tỷ số áp đảo 10-2, qua đó giành chức vô địch.

Đáng chú ý, hai tuyển thủ từng chạm trán nhau tại vòng bảng. Kurihara khi đó để thua một set – thất bại duy nhất của cậu trong vòng loại – nhưng sau đó đã giành chiến thắng trước chính đối thủ này ở trận đấu quyết định.

11 tuổi, phá cùng lúc hai kỷ lục Asian Games

Hành trình đến với tấm HCV của Kurihara không hề dễ dàng khi phải đối đầu với những tuyển thủ lớn tuổi hơn rất nhiều. Tại tứ kết, thần đồng Nhật Bản đánh bại Justin Koh Mun June của Singapore, người hơn cậu tới 21 tuổi. Sau đó, Kurihara tiếp tục vượt qua Tanarak Wongkittikun của Thái Lan ở bán kết để giành quyền vào chung kết.

Sinh ngày 18/6/2015, Kurihara là VĐV trẻ nhất trong đoàn thể thao Nhật Bản tham dự Asian Games 2026.

Chiếc HCV tại Aichi-Nagoya giúp tuyển thủ 11 tuổi đồng thời thiết lập hai kỷ lục trong lịch sử Asian Games: VĐV trẻ nhất từng giành huy chương và VĐV trẻ nhất từng giành HCV.

Kỷ lục VĐV trẻ nhất giành huy chương trước đó thuộc về Nyimas Bunga Cinta của Indonesia. Cô giành HCĐ môn trượt ván đường phố nữ tại Asian Games Jakarta-Palembang 2018 khi mới 12 tuổi.

Trong khi đó, kỷ lục HCV trẻ nhất từng thuộc về Choe Jong-sil của Triều Tiên, người giành HCV nội dung nhảy ngựa nữ môn thể dục dụng cụ tại Asian Games Bangkok 1978.

Như vậy, Kurihara đã phá cả hai kỷ lục chỉ trong một kỳ Asian Games.

Từ món quà Giáng sinh đến nhà vô địch châu Á

Kurihara bắt đầu làm quen với Puyo Puyo khi mới 6 tuổi, sau khi nhận tựa game Puyo Puyo Tetris 2 làm quà Giáng sinh trong thời gian phải ở nhà nhiều hơn do các biện pháp ứng phó đại dịch.

Kể từ đó, cậu bé liên tục tiến bộ và nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của Puyo Puyo Nhật Bản.

Tháng 2/2026, Kurihara đánh bại Tomokun tại trận chung kết Puyo Puyo Grand Prix Finals do Sega tổ chức, qua đó giành chức vô địch mùa giải. HCV Asian Games 2026 tiếp tục đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thi đấu của thần đồng 11 tuổi.

Đáng chú ý, lịch tập luyện của Kurihara không quá khác biệt so với một học sinh bình thường. Cậu vẫn đi học thêm 3 lần mỗi tuần và dành khoảng 1-2 giờ mỗi ngày để luyện Puyo Puyo.

Dù còn rất trẻ, Kurihara đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế và trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của nội dung Esports tại Asian Games 2026.