eSport

Những vị tướng dễ chơi nhất cho người chơi mới trong chế độ LMHT Cổ điển

Chế độ LMHT Cổ điển sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 30/7. Với những người chơi gắn bó cùng LMHT từ những ngày đầu, đây là cơ hội để họ có thể quay trở lại thuở sơ khai của trò chơi để trải nghiệm cảm giác hoài niệm. Tuy nhiên với những người chơi mới, họ sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể làm quen với gameplay của phiên bản này.

Chế độ LMHT Cổ điển đưa người chơi trở về những ngày đầu của Liên Minh Huyền Thoại với bản đồ Summoner's Rift nguyên bản cùng đội hình gồm 60 vị tướng, được tái hiện dựa trên trạng thái của các nhân vật trong giai đoạn từ Mùa 1 đến Mùa 5.

Bên cạnh đó, hàng loạt trang bị, ngọc bổ trợ, bảng bổ trợ và cơ chế gameplay cũ cũng được khôi phục, mang đến trải nghiệm hoài niệm cho người chơi.

Vì sao người mới nên chọn tướng dễ chơi?

So với phiên bản hiện đại, LMHT thời kỳ đầu khó tiếp cận hơn khá nhiều. Người chơi phải nắm được cách trao đổi chiêu thức, quản lý năng lượng, đường đi rừng và rất nhiều cơ chế khác nếu muốn thi đấu hiệu quả.

Chính vì vậy, việc lựa chọn một vị tướng dễ chơi sẽ giúp người mới nhanh chóng làm quen với chế độ LMHT Cổ điển. Dưới đây là 5 lựa chọn phù hợp nhất cho từng vị trí để bạn có thể đem ngay vào game với độ hiệu quả cao nhất.

Đường trên: Pantheon

Pantheon là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người mới chơi ở vị trí đường trên trong LMHT Cổ điển nhờ lối chơi cực kỳ đơn giản và dễ nắm bắt. Pantheon là một vị tướng có khả năng đè đường mạnh, đặc biệt nếu bạn muốn chủ động trao đổi chiêu thức ngay từ đầu trận, trừng phạt những đối thủ yếu hơn và sử dụng kỹ năng làm choáng chỉ định để tạo điều kiện cho đồng đội gank.

Điểm yếu lớn của Pantheon là tiêu hao năng lượng khá nhiều với chiêu Q. Vì vậy, người chơi có thể cân nhắc mua sớm Lam Ngọc hoặc một vài bình Mana ngay đầu trận. Về trang bị, Rìu Đen và Cung Xanh là những lựa chọn cốt lõi, kết hợp với Giày Ionian để giảm thời gian hồi chiêu.

Pantheon sẽ yếu dần về cuối trận, do đó người chơi không thể chỉ tập trung vào việc hạ gục tướng đường trên đối phương. Thay vào đó, hãy chủ động hỗ trợ mục tiêu lớn, di chuyển trước từ đường trên và tận dụng khả năng tác động toàn bản đồ khi giao tranh nổ ra ở nơi khác.

Đi rừng: Warwick

Warwick là vị tướng đi rừng dễ chơi nhất trong LMHT Cổ điển nhờ khả năng hồi phục đủ mạnh để giúp người mới vượt qua những vòng farm rừng đầu tiên mà không gặp quá nhiều khó khăn khi các bãi quái rừng cũ có lượng máu cao cùng khả năng gây sát thương lớn.

Warwick phần nào loại bỏ bài toán này nhờ khả năng duy trì lượng máu ổn định trong quá trình dọn rừng. Sau khi hoàn thành vòng farm, Warwick vẫn đủ khỏe để hỗ trợ đồng đội ở các đường. Đặc biệt, chiêu cuối chỉ định của Warwick có khả năng gây lượng sát thương rất lớn khi kết hợp với lối lên đồ thiên về đòn đánh.

Điều này khiến hắn trở thành lựa chọn phù hợp để người mới làm quen với môi trường đi rừng cổ điển. Tuy nhiên, khác với Warwick hiện đại sau khi được làm lại, phiên bản cũ phụ thuộc rất nhiều vào chiêu cuối. Khi không có kỹ năng này, Warwick khá yếu và dễ bị đối phương thả diều. Dù vậy, nếu có thể tạo ra một pha phục kích bất ngờ hoặc giữ sẵn chiêu cuối, Warwick vẫn có khả năng mở giao tranh khiến đối thủ rất khó chống đỡ.

Đường giữa: Annie

Annie là một trong những vị tướng đường giữa dễ làm quen nhất, cả ở LMHT hiện đại lẫn ở phiên bản cũ. Bộ kỹ năng của Annie cung cấp gần như mọi thứ mà người mới cần để học cách chơi đường giữa. Kỹ năng Q là công cụ last hit rất hiệu quả, trong khi tầm đánh thường dài giúp Annie dễ dàng cấu rỉa đối thủ mỗi khi họ tiến lên ăn lính.

Đặc biệt, Annie sở hữu khả năng mở giao tranh cực kỳ đáng tin cậy với combo Tốc biến chiêu cuối, cho phép cô làm choáng đối phương mà gần như không cho họ nhiều thời gian phản ứng. Với Annie, người chơi không phải quá lo lắng về việc tung kỹ năng định hướng. Thay vào đó, bạn chỉ cần duy trì trạng thái đường có lợi, đảm bảo không bị thua lính và tận dụng Q để farm hiệu quả.

Điểm yếu lớn nhất của Annie là tầm sử dụng kỹ năng tương đối ngắn, khiến cô gặp khó khăn khi đối đầu với những vị tướng cấu rỉa tầm xa như Lux hay Morgana.

Đường dưới: Miss Fortune

Ở vị trí ADC, LMHT Cổ điển không có quá nhiều lựa chọn. Ashe, Tristana và Miss Fortune đều là những vị tướng tương đối dễ chơi, nhưng Miss Fortune được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tạo đột biến từ chiêu cuối trong những trận đấu thiếu sự phối hợp.

Miss Fortune không yêu cầu cơ chế điều khiển quá phức tạp hay khả năng cơ động cao để phát huy hiệu quả. Điều cô cần là giữ vị trí an toàn, tốt nhất là đứng phía sau trong những pha giao tranh tổng hoặc các tình huống giao tranh nhỏ khi có thể cấu rỉa tầm xa với Q hoặc E. Khi đối phương tập trung lại hoặc bị khống chế, Miss Fortune có thể tung Chiêu cuối Bão Đạn để gây lượng sát thương diện rộng cực lớn.

Tuy nhiên, giống với phần lớn các xạ thủ khác ngoại trừ Ezreal, Miss Fortune rất dễ bị hạ gục khi đối phương có những kỹ năng mở giao tranh mạnh hoặc kỹ năng kéo. Vì vậy, người chơi vẫn phải học những kiến thức cơ bản của vị trí xạ thủ nếu muốn đóng góp hiệu quả cho đội.

Hỗ trợ: Sona

Nếu phải chọn một vị tướng dễ chơi nhất ở vị trí hỗ trợ trong LMHT Cổ điển, Sona gần như là câu trả lời duy nhất. Thậm chí, Sona có thể là một trong những vị tướng dễ chơi nhất toàn bộ trò chơi. Ở thời điểm Mùa 3, các tướng hỗ trợ có nguồn thu nhập vàng thấp hơn rất nhiều so với hiện tại. Điều đó buộc người chơi phải tận dụng tối đa giá trị từ bộ kỹ năng và những món trang bị có thể mua được.

Sona đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh này nhờ hệ thống Aura luôn mang lại giá trị cho đồng đội. Khả năng hồi phục của cô ở thời điểm đó cũng tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn đi đường. Chiêu cuối của Sona cũng dễ sử dụng hơn đáng kể.

Trong bối cảnh LMHT chưa có quá nhiều vị tướng sở hữu khả năng cơ động cao như hiện tại, một pha sử dụng chiêu cuối chính xác có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện trận đấu.

Dĩ nhiên, Sona không phải vị tướng hấp dẫn nhất về mặt lối chơi và cực kỳ mỏng manh. Một trận đấu tệ có thể khiến trải nghiệm chơi Sona trở nên khá khó chịu. Tuy nhiên, rất ít tướng hỗ trợ trong League Classic có thể tạo ra nhiều giá trị với lượng tài nguyên ít ỏi như Sona.

Người chơi mới nên thử vị tướng nào đầu tiên?

Nếu mới làm quen với LMHT Cổ điển, lựa chọn tốt nhất là bắt đầu từ vị trí mà bạn thực sự muốn học, sau đó chọn một vị tướng dễ chơi ở vị trí đó. Khi đã quen với cách vận hành của LMHT phiên bản cũ, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm thêm những vị tướng khác. Nếu cảm thấy nhàm chán với 5 lựa chọn kể trên, người chơi có thể thử thêm những vị tướng dễ tiếp cận sau:

Vị trí Tướng thay thế
Đường trên Garen, Malphite
Đi rừng Nunu, Wukong
Đường giữa Malzahar, Lux
Xạ thủ Ashe, Tristana
Hỗ trợ Janna, Soraka

Với chỉ 60 vị tướng khi LMHT Cổ điển ra mắt, người chơi có thể dễ dàng thử qua toàn bộ đội hình để tìm ra lựa chọn yêu thích. Đừng ngại trải nghiệm nhiều vị trí và tướng khác nhau, bởi đây cũng chính là cách tốt nhất để hiểu rõ hơn về LMHT thời kỳ đầu.