Giữa thời điểm cộng đồng LMHT đang xôn xao trước cáo buộc trốn thuế liên quan đến tuyển thủ Ruler, cái tên Faker bất ngờ bị lôi vào cuộc đua dư luận. Tuy nhiên, những nỗ lực đào bới đời tư của một bộ phận quá khích đã vô tình chứng minh sự trong sạch của huyền thoại T1.
Tối ngày 13/4, một chủ đề trên diễn đàn fmkorea đã bùng nổ với gần 1 triệu lượt đọc và hơn 3.000 bình luận. Theo đó, một nhóm người tự nhận là người hâm mộ Gen.G đã chi tiền để trích lục bản sao giấy chứng nhận đăng ký đất đai và kiểm tra lý lịch pháp lý của Faker.
Tin đồn lan truyền chóng mặt khiến nhiều người nghi ngờ về tình trạng pháp lý của công ty & tài sản liên quan đến Faker. Họ đặt ra nghi vấn về việc tuyển thủ T1 được nhận Huân chương Rồng Xanh có xứng đáng hay không.
Ngay sáng hôm nay, các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc đã chính thức công bố kết quả rà soát pháp lý đối với tòa nhà thuộc sở hữu của Faker Company Co., Ltd. (công ty cá nhân của Faker) và nam tuyển thủ hoàn toàn trong sạch.
Theo thông tin được làm rõ, Faker Company đã khai báo thuế đầy đủ. Tuy nhiên, do dòng tiền mặt tạm thời chưa đáp ứng đủ, công ty đã thực hiện quyền hợp pháp là sử dụng bất động sản (tòa nhà tại Gimpo) làm "Tài sản đảm bảo" để xin gia hạn nộp thuế.
Sau khi có đủ tiền mặt, Faker Company đã nộp đủ 100% tiền thuế (gồm cả tiền phạt nộp chậm trị giá khoảng 800 triệu won thiết lập vào tháng 3/2024).
Hiện tại, các lệnh kê biên hay thế chấp liên quan đến cơ quan thuế từ năm 2023 và đầu 2024 đều đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Một chuyên gia trong ngành bất động sản cho biết: Tính đến hiện tại, Faker không có bất cứ trở ngại pháp lý nào ảnh hướng đến quyền sở hữu hoặc quản lý tòa nhà của Faker Company.
Trước những công kích về danh hiệu huân chương Rồng Xanh của Faker, báo chí Hàn Quốc cũng làm rõ thêm về quy định xét duyệt ứng viên vô cùng khắt khe. Cụ thể, để nhận được vinh dự này, một vận động viên phải đạt được 3 điều kiện tiên quyết:
Đạt từ 1.000 - 1.500 điểm tích lũy theo quy định khen thưởng của Chính phủ.
Có đóng góp đặc biệt trong việc nâng tầm vị thế quốc gia và phát triển thể chất toàn dân.
Vượt qua các vòng thẩm định lý lịch và đạo đức cá nhân nghiêm ngặt.
Ngay sau khi sự thật được phanh phui, những bài viết công kích trên fmkorea đã lập tức bị xóa bỏ. Tuy nhiên, hành động xâm phạm quyền riêng tư này đã được báo cáo lên công ty đại diện của Faker và ban lãnh đạo T1 để xử lý theo pháp luật.
Người hâm mộ đang vô cùng phẫn nộ với hành vi bôi nhọ của nhóm người kể trên và cho rằng mục đích của hành động này nhằm tìm kiếm những sai phạm tương tự để giải vây cho thần tượng. Đồng thời cũng đẩy làn sóng chỉ trích và soi xét về phía Ruler lên cao điểm hơn bao giờ hết.