Đời sống

Tài sản mã hóa trước giờ mở cửa: Doanh nghiệp tăng vốn gấp 50 lần, loạt sàn thay tướng

Sau chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa và đưa thị trường này vào vận hành trước ngày 28/2/2026 theo hướng an toàn, minh bạch, hàng loạt doanh nghiệp đã nhanh chóng có động thái chuẩn bị. Không khí trong lĩnh vực tài sản số vì thế trở nên sôi động hơn bao giờ hết trước “giờ G”.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là việc CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) điều chỉnh mạnh vốn điều lệ. Doanh nghiệp này nâng vốn từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, tức gấp hơn 50 lần so với trước đó. Thay đổi được đăng ký ngày 11/2/2026 và toàn bộ nguồn vốn tăng thêm đến từ khu vực tư nhân.

Song song với câu chuyện tăng vốn, một số doanh nghiệp liên quan đến các công ty chứng khoán lớn cũng có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Tại CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa TCEX - đơn vị liên quan đến Chứng khoán Techcombank (TCBS) - bà Đoàn Mai Hạnh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, cùng với ông Nguyễn Xuân Minh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Trong khi đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX), có liên quan đến Chứng khoán VIX, cũng thay đổi vị trí điều hành. Bà Nguyễn Thanh Quế (sinh năm 1985) đảm nhận chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay cho ông Nguyễn Văn Hiếu.

Không chỉ ba đơn vị kể trên, nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng khác cũng bày tỏ ý định tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa. Có thể kể đến Vimexchange, DNEX thuộc HVA Group, HDEX, Chứng khoán SSI, MBBank hay VPBankS. Theo Bộ Tài chính, hiện đã có 7 tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vận hành thị trường giao dịch tài sản số.

Thiết kế chưa có tên (72)

Sự quan tâm lớn từ phía doanh nghiệp xuất phát từ tiềm năng doanh thu đáng kể của lĩnh vực này. Hiệp hội Blockchain Việt Nam ước tính, nếu áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở mức 0,1% tương tự thị trường chứng khoán, ngân sách có thể thu về hơn 800 triệu USD mỗi năm. Bên cạnh đó, các sàn giao dịch thường thu phí dao động từ 0,01% đến 0,8% mỗi giao dịch, vừa tạo nguồn thu, vừa hỗ trợ tăng cường quản lý và bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều sẵn sàng nhập cuộc. Chứng khoán Vietcap đã quyết định rút lại kế hoạch thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Nguyên nhân đến từ yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng quy mô đầu tư này vượt khả năng hiện tại, đồng thời buộc phải phân bổ nguồn lực lớn cho một lĩnh vực còn tiềm ẩn rủi ro và nhiều yếu tố chưa rõ ràng.

Ngoài yêu cầu về vốn, Vietcap cũng cân nhắc các vấn đề như khung pháp lý vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt (KYC/AML, lưu ký tài sản), chi phí công nghệ và bảo mật cao, cũng như áp lực cạnh tranh thanh khoản từ các sàn trong và ngoài nước. Trước những thách thức đó, công ty lựa chọn tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi thay vì mở rộng sang lĩnh vực mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 10/10/2025, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch VNDirect (VND) - cho biết doanh nghiệp đang tìm hiểu các mảng hoạt động liên quan đến tài sản số, đồng thời cân nhắc vai trò và vị trí có thể đảm nhận trong chuỗi giá trị nếu quyết định tham gia thị trường này.

Bà Hương thẳng thắn nhìn nhận rằng ở thời điểm hiện tại, VNDirect chưa sẵn sàng để bước vào lĩnh vực trên. Tuy nhiên, bà khẳng định công ty sẽ không đứng ngoài nếu xuất hiện cơ hội phù hợp trong tương lai.