Sáng 23/2, thị trường bạc trong nước ghi nhận đợt tăng giá đáng kể khi mỗi kg bạc nhích thêm hơn 3 triệu đồng so với mức chốt tuần trước, đẩy giá bán ra lên gần 90 triệu đồng/kg.
Tại thời điểm 8 giờ 37, Công ty CP Kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết bạc loại 1 lượng với giá mua vào 3,262 triệu đồng và bán ra 3,363 triệu đồng, cao hơn 118.000 - 122.000 đồng so với cuối tuần trước. Đối với bạc 1 kg, giá giao dịch ở mức 86,987 - 89,68 triệu đồng/kg, tương ứng mức tăng 3,147 - 3,253 triệu đồng.
Hệ thống cửa hàng và đại lý của Ancarat đã mở cửa trở lại từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết), sau kỳ nghỉ lễ.
Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng khôi phục hoạt động kinh doanh từ ngày 21/2 (mùng 5 Tết). Tại thời điểm 8 giờ 30 sáng nay, doanh nghiệp này niêm yết giá bạc 1 lượng ở mức 3,254 - 3,355 triệu đồng và bạc 1 kg ở mức 86,773 - 89,466 triệu đồng. So với trước kỳ nghỉ, mỗi lượng bạc tăng thêm khoảng 100.000 - 103.000 đồng, còn mỗi kg tăng 2,667 - 2,747 triệu đồng.
Trong thời gian nghỉ Tết, giá bạc biến động liên tục theo cả hai chiều nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên. Tính chung, bạc 1 kg tăng tổng cộng 6,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 7,014 triệu đồng ở chiều bán ra. Ancarat là đơn vị hiếm hoi duy trì cập nhật giá xuyên suốt kỳ nghỉ.
Một diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường bạc là việc từ ngày 24/2 (mùng 8 Tết), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chính thức giới thiệu dòng sản phẩm bạc tích trữ Ngân Bảo DOJI (loại 1 lượng và 5 lượng), đánh dấu bước tham gia vào mảng bạc vật chất.
Sản phẩm sẽ được phân phối tại hơn 20 điểm bán ở Hà Nội và 3 địa điểm tại TP.HCM gồm Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 và Phan Đăng Lưu. Sau đó, DOJI dự kiến mở rộng cung ứng tại Đà Nẵng, Hải Phòng và nhiều thành phố lớn khác. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch thông qua ứng dụng eGold - nền tảng hỗ trợ mua bán theo thời gian thực, giảm độ trễ do biến động giá.
Trên thị trường quốc tế, vào lúc 8 giờ 43 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đạt 87,33 USD/ounce, tăng 3,33% so với phiên liền trước. Tuy vậy, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh hơn 121 USD/ounce được ghi nhận ngày 29/1.
Đánh giá về triển vọng kim loại quý này, bà Helen Amos - Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research (thuộc Bank of Montreal - BMO) - tỏ ra thận trọng. Theo bà, bạc vẫn chủ yếu là một nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và cán cân cung - cầu trên thị trường vật chất có dấu hiệu bớt căng thẳng.
Bà cũng lưu ý rằng giai đoạn tháng 12/2025 và tháng 1/2026 đã xuất hiện làn sóng đầu cơ mạnh từ nhà đầu tư cá nhân, phần nào xuất phát từ lo ngại mất giá tiền tệ, qua đó đẩy giá tăng nhanh. Hiện tại, theo BMO, giá bạc đã trở về mặt bằng hợp lý hơn, song tổ chức này vẫn tiếp tục theo dõi những yếu tố có thể tác động đến vai trò của bạc như một tài sản đầu tư hay kênh trú ẩn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.